Indonesia: Thảm cảnh những nạn nhân sống sót phải gánh chịu sau bê bối siro ho nhiễm độc

Vân Ánh,
Chia sẻ

Trong 2 năm trở lại đây, nhiều loại thuốc siro nhiễm độc đã được phát hiện ở nhiều nước trên thế giới, hàng trăm trẻ em đã thiệt mạng vì những loại thuốc siro này.

Nhiều trẻ em đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại phải chịu cảnh tàn tật. Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bê bối sản xuất thuốc siro nhiễm độc.

Indonesia: Thảm cảnh những nạn nhân sống sót phải gánh chịu sau bê bối siro ho nhiễm độc - Ảnh 1.

Sáu tháng trước, bé Rayvan được cho dùng thuốc paracetamol dạng lỏng để điều trị sốt nhẹ, sau đó người ta phát hiện siro bị nhiễm hai hợp chất độc hại. (Ảnh: ABC News)

Thích đọc sách từ nhỏ, cô bé Sheena đã rất vui khi bắt đầu đi học mẫu giáo, trường ở gần thủ đô Jakarta, Indonesia. Tuy nhiên, cô bé bị sốt và được kê cho uống siro ho, loại mà sau này đã bị chứng minh là độc hại. Thuốc làm hỏng các nội tạng của cô bé. Nay cô bé 5 tuổi chỉ nằm suốt ngày trên giường.

Chị Desi Permatasari, mẹ của bé Sheena, nói: "Ban đầu Sheena chỉ ho, sổ mũi và sốt. Cháu sốt cao 40°C, nên tôi đưa cháu đến bệnh viện. Họ cho siro paracetamol. Sau hai ngày uống siro, cháu không đi tiểu được nữa. Hôm sau, tôi đưa cháu vào lại viện, họ đặt ống thông tiểu nhưng cháu vẫn không đi được. Họ xét nghiệm bằng cấy máu thì phát hiện độc tố trong máu của cháu đã rất cao".

Bé Rayvan cũng đã được cho uống siro paracetamol nhiễm độc vào tháng 5/2022, khi bé mới 9 tháng tuổi. Nay bé ở trong tình trạng phải được chăm sóc hàng ngày 24/24 giờ.

Indonesia: Thảm cảnh những nạn nhân sống sót phải gánh chịu sau bê bối siro ho nhiễm độc - Ảnh 1.

Nay bé Rayvan phải được chăm sóc hàng ngày 24/24 giờ. (Ảnh: ABC News)

Chị Resti Safitri, mẹ của Rayvan, cho biết: "Khi được 8 tháng tuổi, cháu đã bắt đầu tập đi, cháu bò và đẩy xe tập đi. Vậy mà nay cháu chỉ có nằm, không lật được cả người nếu không có bố mẹ giúp".

Rayvan và Sheena sống ở đất nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của bê bối thuốc siro nhiễm độc. Hơn 200 trẻ em ở Indonesia đã mất vì tổn thương thận cấp tính do siro độc. Ở Indonesia cũng có nhiều em qua khỏi nhất, 122 em, nhưng một số bị tàn tật, như Sheena và Rayvan.

Chị Desi Permatasari nhớ lại: "Tôi nhớ là Sheena là trẻ thứ 20 nhập viện vào ngày 9/9/2022. Khi cháu nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi thấy ngày nào cũng có trẻ nhập viện, và ngày nào cũng có trẻ mất. Các bác sĩ chỉ nói với chúng tôi là các cháu bị tổn thương thận cấp tính, nhưng không nói được chính xác nguyên nhân là gì".

Cho đến nay, hàng trăm trẻ em ở nhiều nước, từ Gambia, Uzbekistan đến Indonesia, được phát hiện bị nhiễm độc từ các loại thuốc siro được sản xuất bất cẩn trong vòng 2 năm qua. Các vụ việc này đã bị điều tra hình sự và dẫn đến các vụ kiện ở ít nhất 4 nước.

Ở Indonesia, các loại thuốc siro chứa độc tố được ít nhất 3 công ty dược phẩm sản xuất. Những Siro này chứa ethylene glycol, một hóa chất độc hại thường có trong dầu phanh và chất chống đông.

Một công ty dược Indonesia đã bị truy tố cùng với 2 nhà cung cấp nguyên liệu thô. Bốn quan chức công ty và 4 quan chức thuộc 2 nhà cung cấp nguyên liệu đã bị kết tội vi phạm luật sản xuất dược phẩm. Họ lĩnh án tù từ 2 đến 10 năm.

Bộ Y tế Indonesia đã thông báo sẽ đền bù 50 triệu Rupiah (khoảng 78 triệu đồng) cho mỗi gia đình có con mất vì siro nhiễm độc và 60 triệu Rupiah (tương đương 94 triệu đồng) cho mỗi gia đình có con qua khỏi.

Trong tháng 12 này, nhiều loại siro độc vẫn tiếp tục được phát hiện ở nhiều nơi mới. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, có thể trong một vài năm tới sẽ còn phát hiện thêm.

Chia sẻ