Indonesia: 11 học sinh bị đuối nước, động đất gây thương vong tại Bali

Quang Duy,
Chia sẻ

11 học sinh đã bị đuối nước khi tham gia hoạt động vệ sinh một con sông tại tỉnh Tây Java. Trong khi trận động đất độ lớn 4,8 làm rung chuyển hòn đảo Bali của Indonesia.

Hãng tin AP cho biết, có tất cả 150 em từ một trường cấp ba tham gia hoạt động nhặt rác dọc 2 bên bờ sông, 21 em bất ngờ bị ngã xuống mặt nước và lực lượng cứu hộ chỉ có thể cứu được 10 em. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất.

Thảm kịch xảy ra một phần là do khu vực không được lắp rào chắn và các em không được trang bị phương tiện bảo hộ như áo phao.

 - Ảnh 1.

Một phụ nữ bật khóc khi tới hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Antara

Trong mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 11, Indonesia cấm trẻ em thực hiện các hoạt động dã ngoại ngoài sông. Vào tháng 2/2020, tại tỉnh Yogyakarta, 10 trẻ em cũng đã thiệt mạng tại một con sông vì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi.

Động đất gây thương vong tại Bali

Một trận động đất độ lớn 4,8 xảy ra sáng nay, đã làm rung chuyển hòn đảo Bali của Indonesia.

 - Ảnh 2.

Trận động đất khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, trận động đất khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và một người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Trận động đất cũng đã gây hư hại cho nhiều tòa nhà ở đảo Bali, nhưng hiện chưa có con số thống kê chính xác.

Tuy không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, nhưng giới chức địa phương vẫn khuyến cáo cư dân cần cảnh giác và chuẩn bị tinh thần trước khả năng sẽ có các dư chấn xảy ra.

Chia sẻ