Huyền Cadie và Phượng Vũ chia nhau giải Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên

Leon Trần,
Chia sẻ

Với số lượng bình chọn từ phía khán giả bằng nhau, Huyền Cadie và Phượng Vũ đã cùng nhau nâng chiếc cúp Quán quân The Cover Show.

Đêm Chung kết The Cover Show chào đón sự trở lại của bốn nhạc sĩ gồm nhạc sĩ Minh Nhiên, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu trong vai trò giám khảo.

Đặc biệt, đêm Chung kết còn có sự xuất hiện của những nhạc sĩ đã đồng hành cùng Sắc Màu Thời Gian từ những bước chân đầu tiên gồm nhạc sĩ Bảo Chấn, Hoài An, Nguyễn Minh Cường và Nguyễn Hoàng Duy.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Tùng đã đi tìm câu trả lời qua ca khúc Đổi thay – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn. Có thể nói, ca sĩ Phương Tùng đến với đêm Chung kết bằng chính giọng hát "gây nghiện" của chính mình, ở tập chủ đề, bạn được nhận xét là một ca sĩ đặc biệt, giọng hát dễ dàng đưa người nghe chìm vào không gian âm nhạc. Nhờ vào tài năng và lượt bình chọn của khán giả trên kênh Youtube của chương trình, Phương Tùng đã trở lại với chương trình và thể hiện chất riêng của bản thân tại đêm Chung kết.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Lan Phương – người mang nhiều tâm sự đã mang Và cơn mưa tới (sáng tác: nhạc sĩ Bảo Chấn) đến với đêm Chung kết. Hà Lan Phương là một trong những ca sĩ nội lực nhất của The Cover Show, mỗi lần hát là người ca sĩ tình cảm này lại rơi nước mắt. Cô quan niệm rằng mỗi lần hát trên sân khấu luôn tỏa sáng hết mình, hát cho vẹn trọn như là lần cuối cùng được hát.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 3.

Tiếp nối phần trình diễn của ca sĩ Hà Lan Phương là sự 'hồi sinh" của ca sĩ Henry Ngọc Thạch – người giành chiến thắng tại vòng Hồi sinh để bước đến đêm Chung kết. Henry Ngọc Thạch được biết đến là một nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng phong cách trình diễn cuốn hút, chỉ cần bước lên sân khấu, Henry Ngọc Thạch dễ dàng đốn tim bất kì ai. Henry Ngọc Thạch đã thực sự hồi sinh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết để thể hiện xuất sắc ca khúc Nghe ta hồi sinh (sáng tác: nhạc sĩ Đỗ Hiếu).

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 4.

Đến với đêm Chung kết, Phượng Vũ thể hiện ca khúc Cánh hoa tàn – một trong những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 thể hiện một cách vẹn trọn tinh thần của ca khúc. Đặc biệt là chất xúc tác của trang phục, nhóm múa, visual khiến màn trình diễn trở nên hoàn hảo không thể rời mắt.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 5.

Ca sĩ cuối cùng của top 5 là Huyền Cadie, cô nàng được nhận xét là có giọng hát khủng lẫn vẻ ngoài xinh đẹp thể hiện ca khúc Như hai thế giới – một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương. Khác hẳn với các ca sĩ khác, Huyền Cadie chọn cách thể hiện ca khúc với phiên bản acoustic, cô ca sĩ trẻ đã phô diễn được giọng hát khủng, cả sân khấu đọng lại những cảm xúc của cô gái trẻ.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 6.

Kết thúc phần trình diễn của top 5 The Cover Show, bốn ca sĩ gồm Hà Lan Phương, Phượng Vũ, Huyền Cadie và Henry Ngọc Thạch bước vào vòng tiếp theo để tranh giành ngôi vị Quán quân.

Mở đầu cho những phần trình diễn quyết định chủ nhân của giải thưởng Quán quân là ca sĩ Huyền Cadie. Cô nàng xuất hiện khiến cả sân khấu ngỡ ngàng vì diện mạo khác hẳn với các tiết mục đã từng trình diễn, cô ca sĩ xinh đẹp giản dị với chiếc áo yếm tựa như những chị công nhân lên thành phố lập nghiệp. Huyền Cadie đã kể lại câu chuyện của chính mình qua ca khúc Cố lên cô gái nhỏ - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 7.

Một lần nữa, ca sĩ Henry Ngọc Thạch khiến sân khấu đêm Chung kết bùng nổ khi trình diễn ca khúc đã từng làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt vào năm 2019. Ca khúc Đi đua đưa đi (sáng tác: Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà) được Henry Ngọc Thạch thể hiện một cách tròn trịa, đem đến một không khí sôi động từ khán giả cho các khán giả cũng như các nhạc sĩ.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 8.

Vẫn phong độ và thần thái đó, Phượng Vũ khiến sân khấu bốc lửa với ca khúc Em ngày xưa khác rồi (sáng tác: nhạc sĩ Vương Anh Tú). Nữ ca sĩ đã đặt mình vào vị trí của nhân vật trong ca khúc, khi những đau thương đã lên đến đỉnh điểm, cô chọn cách quên đi tất cả bởi "em của ngày xưa khác rồi".

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 9.

Phần trình diễn cuối cùng của ca sĩ Hà Lan Phương cũng không hề thua kém bất kì ca sĩ trẻ nào, nữ ca sĩ với giọng ca nội lực phô diễn tài năng qua ca khúc Người lạ ơi (sáng tác: nhạc sĩ Châu Đăng Khoa).

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 10.

Vào cuối chương trình MC Nguyên Khang khiến mọi người bất ngờ khi công bố cả Huyền Cadie và Phượng Vũ có cùng số lượng bình chọn từ phía khán giả, chính vì vậy 2 nữ ca sĩ đã chính thứ trở thành đồng Quán quân của The Cover Show mùa đầu tiên.

Vượt qua nhiều đối thủ, Huyền Cadie và Phượng Vũ đồng Quán quân The Cover Show mùa đầu tiên - Ảnh 11.

Vì giải Quán quân chỉ có một nên mỗi người sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 150 triệu đồng.

Chia sẻ