Hủy kế hoạch tiêm văcxin ngừa cúm H1N1

,
Chia sẻ

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ kế hoạch tiêm văcxin phòng cúm H1N1 cho các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như phụ nữ có thai, cán bộ y tế, người mắc bệnh mãn tính.

Quyết định của Bộ Y tế được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức công bố đại dịch cúm H1N1 đã thoái lui.

Ngoài ra cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa hề nhận được văcxin để tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Trong năm 2009, Việt Nam đã có kế hoạch nhận khoảng 1,2 triệu liều văcxin (đợt đầu) viện trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới.

Thực tế, tình hình dịch cúm H1N1 tại nước ta trong mấy tháng đầu năm 2010 đã tạm lắng. Sau gần 4 tháng không ghi nhận thêm một ca dương tính nào với H1N1 thì ngày 3/8, một bé gái ở TP HCM đã tử vong vì virus này. Nhiều chuyên gia lo ngại khả năng dịch cúm H1N1 có thể quay trở lại Việt Nam.

Trong một trao đổi với chúng tôi mới đây, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện Trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng thừa nhận: "Khó có thể lường trước được diễn biến của dịch cúm. Có thể cúm đại dịch H1N1 cũng sẽ giống như những cúm thường khác như A (H1N1 cũ, H3N2...), B vẫn thay phiên lưu hành, có giai đoạn cúm B trội hơn, có lúc cúm A lại trội hơn".

Tuy nhiên, dù hủy kế hoạch tiêm văc xin H1N1, Việt Nam vẫn sẽ thực hiện các biện pháp giám sát cúm H1N1 như trước đây, đó là khi phát hiện các chùm ca bệnh, ca tử vong, các trường hợp nặng hoặc bất thường... Nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính, trẻ dưới 6 tuổi, khi thấy có dấu hiệu bệnh nên đến viện khám và điều trị sớm, tránh tử vong.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ ngày 21/5/2009 đến nay, cả nước ghi nhận 60 ca tử vong liên quan đến cúm H1N1. Virus cúm H1N1 đang lưu hành vẫn là chủng đã gây ra đại dịch năm 2009, chưa có sự biến đổi về độc lực, khả năng gây bệnh.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ