Huy động nhân lực cứu sống bé sơ sinh non tháng bị suy hô hấp, ruột nằm trên ngực trái

PV,
Chia sẻ

Bé sơ sinh non nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, thoát vị hoành bẩm sinh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cứu sống thành công.

Huy động nhân lực cứu sống bé sơ sinh non tháng bị suy hô hấp, ruột nằm trên ngực trái - Ảnh 1.

Bé sơ sinh được chăm sóc tích cực. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bé sơ sinh sinh non ở tuần thứ 32, chuyển tuyến cấp cứu, là con sản phụ bị suy thai, rau tiền đạo phải mổ cấp cứu.

Các bác sĩ còn phát hiện bé sơ sinh bị thoát vị hoành trái bẩm sinh, toàn bộ ruột nằm trên ngực trái, tăng áp phổi nặng, suy hô hấp, tiên lượng xấu (tỷ lệ tử vong trên 50%). Lúc sinh, bé rất yếu, chỉ nặng 1,4kg nên ngay sau khi tiếp nhận, bé đã được kịp thời xử trí hồi sức tích cực, thở máy và điều trị kháng sinh.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu đưa toàn bộ ruột về ổ bụng, tạo hình cơ hoành trái, tình trạng tăng áp phổi nặng cải thiện, nhưng rối loạn đông máu nặng, xuất huyết phổi trên nền bất lợi bé đẻ non, cân nặng thấp.

Tại phòng hồi sức tích cực, Khoa Sơ sinh, các ê-kíp điều trị của Khoa Sơ Sinh phối hợp với Khoa Ngoại chuyên khoa đã thay nhau chăm sóc từng ml thuốc để giúp bé qua giai đoạn nguy hiểm và bình phục từng ngày.

Bằng nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế , các phương tiện hỗ trợ sự sống như dây dẫn lưu, máy thở dần dần được dỡ bỏ và được ghép mẹ. Sau hơn 1 tháng, bé ổn định sức khỏe và được xuất viện.

BsCKII. Nguyễn Thu Hà, Trưởng Khoa Sơ sinh chia sẻ: Hiện khoa là nơi mà các bé sinh non, cực non, bị các bệnh lý nặng buộc phải tách mẹ để điều trị. Hàng ngày, hàng tuần các y bác sĩ khoa có nhiệm vụ đón nhận hàng chục bé như vậy.

Chia sẻ