Hướng dẫn qúy ông chăm sóc “cậu bé” chưa cắt bao quy đầu

Thu Hương (Theo ABout),
Chia sẻ

Việc vệ sinh cho “cậu bé” còn nguyên bao quy đầu có khác gì với vệ sinh “cậu bé” đã cắt bao quy đầu không?

Thực ra, dù là “cậu bé” còn hay mất bao quy đầu thì việc vệ sinh không khác nhau là mấy. Điều quan trọng là bạn phải chú ý những vấn đề có thể gặp khi “cậu bé” vẫn giữ lại bao quy đầu.

Không ít nam giới vẫn còn nguyên bao quy đầu trong khi những đấng nam giới khác đã cắt bỏ từ lâu. Một trong những băn khoăn của quý ông là việc vệ sinh cho “cậu bé” còn bao quy đầu có khác gì với vệ sinh “cậu bé” đã cắt bao quy đầu?

“Cậu nhỏ” chưa cắt bao quy đầu cũng là bình thường

Ngay từ khi sinh ra, “cậu bé” của nam giới nào cũng có thêm một lớp bảo vệ da trên đầu. Lớp này được gọi là "bao quy đầu" hay "da quy đầu". Cho tới khi trưởng thành, bao quy đầu bắt đầu tự “tuột” khỏi phần đầu của dương vật. Đây là điều hoàn toàn bình thường.

Khi da quy đầu bắt đầu tách khỏi phần đầu của dương vật, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy có một chút chất màu trắng dưới bao quy đầu, được gọi là "bựa sinh dục". Những bựa sinh dục này là bình thường bởi nó được tạo thành từ các tế bào da bong ra trong quá trình tách (lột da bao quy đầu). 


Chăm sóc “cậu bé” chưa được cắt da quy đầu

Nói chung, nam giới nào cũng cần giữ cho “cậu bé” được sạch sẽ cả bên trong và bên ngoài. Khi vệ sinh cậu bé cần lưu ý kéo phần da quy đầu hẳn xuống dưới để rửa cho sạch phần “cậu bé” ẩn giấu bên dưới lớp da này, sau đó kéo trở lại vị trí “nguyên thủy” của nó để rửa sạch bên ngoài. Nên rửa thật sạch xà phòng bởi xà phòng có thể được kích thích phần da nhạy cảm trên đầu “cậu bé”. 

Nếu thấy bao quy đầu đỏ hoặc sưng hoặc bị đau đớn khi đi tiểu, thì rất có thể bạn đang bị nhiễm trùng bao quy đầu, hoặc một bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Trong trường hợp này, bạn nên điều trị dứt điểm trước khi bệnh trầm trọng thêm. Chỉ vệ sinh sạch sẽ chưa chắc sẽ làm bệnh thuyên giảm. 

Nếu bao quy đầu sau khi kéo xuống mà không kéo trở lại lên trên hoàn toàn như ban đầu thì rất có thể bạn gặp một trong hai vấn đề. Một là bao quy đầu vẫn còn gắn liền với đầu, hoặc sau khi “tuột” xuống bao quy đầu có thể trở nên quá chật cho nó để trở lại trên đầu dương vật.

Những vấn đề này, được gọi là chứng "hẹp bao quy đầu". Trong trường hợp này, việc vệ sinh có thể đơn giản hơn nhưng tùy thuộc vào tình hình mà quý ông có thể dùng kem steroid để bôi hoặc đến gặp bác sĩ để điều trị.

Chia sẻ