Hung thủ bắn người yêu cũ và nữ quản lý nhà hàng ở TP.HCM đã tử vong

Tin - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Do nhiễm độc thuốc diệt cỏ tự uống quá nặng, nam thanh niên đã tử vong sau gần 2 ngày điều trị tích cực.

Thông tin này được đại diện Phòng Chính trị, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết trong chiều 12/7.

Cụ thể, đối tượng L.N.S (24 tuổi, quê TP.HCM), người được cho là đã dùng súng, dao và chày đâm tiêu tấn công dã man bạn gái cũ tên N.T.Y.T (24 tuổi, quê Đồng Tháp) và bạn làm chung nhà hàng tên N.T.M.C (35 tuổi, quê An Giang) nhập viện tại đây vào chiều 10/7 sau khi xảy ra vụ việc.

Hung thủ bắn người yêu cũ và nữ quản lý nhà hàng ở TP.HCM đã tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Thời điểm nhập viện, S. trong tình trạng sốc nhiễm độc do nhiễm độc thuốc diệt cỏ, tiên lượng rất nặng. 

Dù các bác sĩ cố gắng điều trị tích cực nhưng vì tình hình bệnh nhân không cải thiện. Khuya 11/7, bệnh nhân chuyển từ khoa Bệnh nghề nghiệp về khoa Hồi sức tích cực để tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên đến 5 giờ sáng hôm sau, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Ngoài đối tượng S., hai nạn nhân của vụ việc cũng đang điều trị tại BV 175 trong tình trạng nhiều vết thương nặng.

Hung thủ bắn người yêu cũ và nữ quản lý nhà hàng ở TP.HCM đã tử vong - Ảnh 2.

Bệnh nhân N.T.M.C.

Theo lời bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân T. hiện nằm ở khoa Ngoại bụng, được mở sọ giải áp, xử lí vết thương ở gan, các vết thương do đạn bắn và cầm máu, hiện tình hình cơ bản đã ổn. 

Còn bệnh nhân C. được đặt ống dẫn lưu, khi nhập viện do vết thương gây tràn máu màng phổi nên đã được khâu vết thương lại. C. bị hung thủ bắn 2 viên đạn vùng đầu, 1 viên vào lòng bàn tay gây gãy 3 ngón tay, 1 vết đâm đùi, 1 vết đâm sâu ở xương sườn cùng nhiều vết thương cạn. 

Hung thủ bắn người yêu cũ và nữ quản lý nhà hàng ở TP.HCM đã tử vong - Ảnh 3.

Hiện hai nạn nhân bị bắn vẫn đang được điều trị tích cực.

Trước đó theo lời chị C., T. và S. yêu nhau đã 4 năm. Thời gian gần đây hai người phát sinh mâu thuẫn nên chia tay vào tháng 4/2018.

Biết tin T. có người mới, S. cho rằng bạn gái cũ chê mình nghèo và mọi chuyện do chị C., người quản lý nhà hàng nơi T. làm việc tiếp tay xúi giục nên rất tức giận.

Khoảng thời gian gần đây, S. nhiều lần hăm dọa sẽ trả thù khiến chị C. phải báo công an.

Khoảng 13 giờ 30 chiều 10/7, S. gọi cho T. nhưng bạn gái cũ không nghe máy. Biết T. đang ở nhà trọ của chị C. ở đường Cống Lỡ (quận Tân Bình), đối tượng tìm đến chửi bới.

Lúc này thấy chị C. cầm điện thoại, S. nghĩ C. báo công an nên tiến tới chốt cửa, rút súng bắn hai nạn nhân.

Bắn xong, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm, dùng chày trong bếp tấn công nhiều lần vào đầu hai nạn nhân. Hành động xong, S. dùng thuốc diệt cỏ chuẩn bị sẵn rồi uống tự tử.

Chia sẻ