Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ”

PV/VOV-Bắc Kinh,
Chia sẻ

Do nhiều người lao động ở lại, hàng loạt các hàng quán và dịch vụ ở Trung Quốc, như ăn uống, vui chơi, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh... cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là điều hiếm gặp ở nước này từ trước tới nay.

Gần 77% số người được hỏi ở Trung Quốc chọn ở lại nơi làm việc trong dịp Tết năm nay. Đây là kết quả điều tra vừa được nước này công bố ngày 5/2 sau khi chính quyền các địa phương kêu gọi người lao động hạn chế di chuyển trong dip Tết nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: CNN

Điều tra do Hiệp hội Lao động Trung Quốc và Trung tâm điều tra xã hội thuộc bộ phận cố vấn của Chính phủ Trung Quốc tiến hành đối với hơn 53.000 lao động nhập cư của nước này.

Kết quả cho thấy, có tới 77,61% người được hỏi lựa chọn ở lại doanh nghiệp hoặc địa phương đang làm việc để đón Tết.

Do nhiều người lao động ở lại, hàng loạt các hàng quán và dịch vụ ở Trung Quốc, như ăn uống, vui chơi, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh... cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là điều hiếm gặp ở nước này từ trước tới nay.

Số liệu thống kê mới đây cho thấy, Trung Quốc hiện có khoảng 285 triệu lao động nhập cư. Cùng với sinh viên, họ là đội quân chủ lực tham gia vào các cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh mang tên “Xuân vận” ở nước này mỗi dịp Tết đến.

Tuy nhiên, năm nay, do dịch Covid-19, nhiều địa phương đã đưa ra các chính sách phúc lợi, khuyến khích người lao động ngoại tỉnh ở lại đón Tết. Do vậy, lượng người về quê ăn Tết ở Trung Quốc năm nay đã giảm mạnh. Trong những ngày đầu của kỳ “Xuân vận” kéo dài 40 ngày bắt đầu từ 28/1, lượng người di chuyển bằng đường sắt ở nước này đã giảm tới 75%./.

Chia sẻ