Hơn 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xử lí vì thiếu chứng cứ

P.A,
Chia sẻ

Đây là thực trạng đau lòng mà nhóm Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM gặp phải khi tiếp nhận nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em thời gian qua.

Đó là thông tin được nhóm Chi hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM (thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM), đơn vị tiếp nhận nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng thời gian qua, cùng Nhóm Hoạt động về Quyền trẻ em tại TP.HCM đưa ra tại buổi thảo luận: "Các giải pháp phát huy sự tham gia của cộng đồng trong việc ngăn ngừa, can thiệp và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và xâm hại", diễn ra tại Văn phòng Hội Bảo Trợ Trẻ em TP.HCM vào tháng 12-2016.

Hơn 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xử lí vì thiếu chứng cứ - Ảnh 1.

Luật sư Ngọc Nữ (phải) tại hội thảo.

Bên cạnh những thông tin về tình hình và các giải pháp hành động để bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại tình dục, bà Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội Trưởng Chi hội Luật sư Bảo vệ Trẻ em TP.HCM cho biết: "Trong số các vụ tố cáo xâm hại trẻ em chúng tôi tiếp nhận, có đến hơn 40 % vụ không thể xử lý, phải trả hồ sơ vì không đủ chứng cứ, đặc biệt là các chứng cứ pháp y. Điều này sẽ rất khó khăn cho cơ quan pháp luật xử lí kẻ xâm hại". Đây là thực trạng đau lòng vì các vụ xâm hại trẻ em để lại dấu vết rất khó khăn, vì vậy "Việc báo cáo sự việc phải diễn ra càng sớm càng tốt, nhằm kịp thời lưu lại chứng cứ. Muốn chung tay chống lại vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em chúng ta đừng im lặng, hãy hành động và lên tiếng mạnh mẽ, ngay lập tức khi phát hiện ra sự việc", bà Nữ nhấn mạnh.

Bà Nữ cũng cho biết thêm, bản thân bà đã từng tiếp nhận sự việc rất kinh khủng, có những em bé mới chỉ 2 tuổi đã bị lạm dụng tình dục. Điều đáng lo lắng là có những gia đình rất lúng túng, không biết phải làm sao để xử lí vấn đề. Đến khi tố cáo thì mọi dấu vết còn lưu lại rất yếu ớt, mờ nhạt, kẻ xấu vì vậy cũng dễ dàng lọt tội.

Hơn 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xử lí vì thiếu chứng cứ - Ảnh 2.

Nhóm hoạt động vì quyền trẻ em và chi hội luật sư bảo vệ trẻ em TP.HCM bàn những vấn đề về ngăn chặn nạn xâm hại tình dục.

Tại TP.HCM khi phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, mọi người có thể báo ngay tại đường dây nóng Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM: 18009069. Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em TP.HCM:1900545559. Hoặc các đoàn thể địa phương gần nhất: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…

Chia sẻ