Hơn 22.000 túi an sinh chuyển đến người dân khó khăn tại TP HCM chỉ trong một ngày

PV,
Chia sẻ

Hàng chục ngàn túi an sinh đã được chuyển đến tận tay người dân gặp khó khăn tại TP.HCM trong ngày 5/9.

Chỉ trong ngày 05/9/2021, Trung tâm An sinh TP HCM đã tiếp nhận số lương thực thực phẩm chi viện trị giá gần 5,9 tỷ đồng. Số hàng hóa này gồm rau quả, nhu yếu phẩm các loại, sữa và nước suối đóng chai… của tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. 

Trong đó rau quả, nước suối và sữa trị giá khoảng 5,4 tỷ đồng đã được phân phối đến các quận huyện, TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, bếp ăn của cơ sở tôn giáo, của các bệnh viện, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP. Số nhu yếu phẩm còn lại như mì, sữa, bánh tươi... được nhập kho Quận 7 để đóng gói các túi an sinh.

Cũng trong ngày, 22.500 túi an sinh đã được chuyển đến các quận huyện để hỗ trợ người dân khó khăn, trong đó có khoảng 400 túi hỗ trợ khẩn cấp.

Hơn 22.500 túi an sinh chuyển đến người dân khó khăn tại TP HCM chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Những túi an sinh được chuyển đến người dân.

Tính từ ngày 15/8 đến nay, Trung tâm an sinh TP HCM đã tiếp nhận số hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh trị giá hơn 70,8 tỷ đồng, chuyển hơn 1,6 triệu túi an sinh đến người dân các quận huyện.

Mỗi phần gồm nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, nước tương, nước mắm, bột nêm, đường, trái cây, rau củ, sữa… Ngoài ra những hộ có trẻ nhỏ, bà bầu, già yếu bệnh tật mỗi hộ được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa. Tổng số đã hỗ trợ hơn 9.000 lốc sữa.

Các quận, huyện có nhiều trường hợp cần hỗ trợ là Quận 12, Bình Tân, TP Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, trong đó quận Bình Tân nhiều nhất với khoảng 2.200 trường hợp..

Từ 10/7/2021 đến 12 giờ ngày 05/9, Trung tâm tiếp gần 11.700 phản ánh, đã hỗ trợ giải quyết 8.800 trường hợp (hơn 75%). Trong đó có 656 trường hợp phản ánh sai sự thật.

Dự kiến trong ngày mai 06/9 Trung tâm sẽ phân phối 10.000 túi an sinh đến 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, tiếp tục hỗ trợ các bếp ăn thiện nguyện và tổ chức lực lượng giao hàng tình nguyện trong thời gian cách ly xã hội.

Tính đến nay, Trung tâm an sinh TP HCM đã tiếp nhận gần 918 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch, gần 309 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine, gần 1.878 tỷ thuốc, vật tư, phương tiện và trang thiết bị y tế từ hơn 165 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước. Tính từ tháng 1/2021 đến nay tiếp nhận hơn 296 tỷ đồng hàng hóa. Đến nay đã phân phối kinh phí chống dịch là 776 tỷ đồng và lượng hàng hóa trị giá hơn 244 tỷ đồng.

Thông tin ủng hộ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn.

Chia sẻ