Hỏi nhanh đáp gọn: “Bố mẹ đã thực sự biết cách bảo vệ con” và những câu trả lời bất ngờ

NF; Clip: Mutex,
Chia sẻ

Người lớn đừng nhầm tưởng rằng chỉ đưa con đi và đón con về nhà đã là xong nhiệm vụ. Bởi có những sự việc vô cùng đáng tiếc đã xảy ra chỉ vì phút sơ tâm của bố mẹ.

Đôi khi các bậc phụ huynh nghĩ về việc chăm sóc và nuôi dạy con cái rất đơn giản. Chỉ là sinh con ra, cho con ăn no, dắt con đến trường và đón con trở về nhà đã là an toàn. Trong khi đó, bên ngoài xã hội có vô vàn những tệ nạn rình rập mà đối tượng là trẻ nhỏ không hề ít.

Trước những sự việc đáng báo động đó, các bậc phụ huynh đã có những suy nghĩ gì và nêu ra cách thức để bảo vệ con em mình ra sao? Cùng xem đoạn clip phỏng vấn dạo của chúng tôi để lắng nghe quan điểm từ phía cha mẹ các em nhỏ nhé!

1. Tần suất đọc tin tức của bố mẹ hằng ngày về các vụ việc báo động mà đối tượng là trẻ em 

1
1
2
2
4
4
3
3

2. Nguyên nhân dẫn tới những trường hợp bạo hành, xâm hại và bắt cóc trẻ nhỏ trong suy nghĩ của phụ huynh

6
6
5
5
7
7
8
8

3. Cách bố mẹ bảo vệ con trước những vấn nạn của xã hội: bạo hành, xâm hại, bắt cóc...

10
10
9
9
14
14
13
13
12
12
11
11

4. Nếu có lớp học cung cấp kiến thức xoay quanh những vấn nạn này, bố mẹ có sẵn lòng cùng con tham gia?

24
24
25
25
26
26
27
27

5. Trong trường hợp con em mình là nạn nhân, bố mẹ sẽ làm gì?

19
19
23
23
22
22
21
21
20
20

Có thể thấy qua đoạn video này, một số phụ huynh cho thấy rằng ở cương vị làm cha mẹ, họ cũng tiếp nhận thông tin về các vụ việc đáng tiếc xảy ra với trẻ em. Tuy nhiên, luồng thông tin lại đến một cách khá bị động: chỉ khi có sự việc ầm ĩ trên báo đài và "đập" vào bảng tin thì bản thân họ mới tìm đọc. 

Ngoài ra, về cách giáo dục con cái, nhiều cha mẹ vẫn nghĩ rằng chỉ cần quản lý tốt con ở trường và ở nhà là đủ, việc giáo dục giới tính cho con thường được giao phó cho thầy cô hơn là sự chủ động chia sẻ từ bố mẹ.

Cuối cùng, khi đặt cương vị vào những ông bố bà mẹ có con gặp phải trường hợp đáng tiếc, hầu hết các bậc phụ huynh được phỏng vấn đều cảm thấy bối rối và không biết sẽ xử lý thế nào. Bản thân họ chưa từng nghĩ tới việc đó, cũng chưa từng có khái niệm đề phòng sự việc xảy ra với con em mình.

Vậy liệu có phải một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những sự việc đau lòng của con trẻ lại chính là từ sự vô tâm từ bố mẹ?

Chia sẻ