Học trực tuyến tạo cơ hội cho trẻ em thích ứng nhanh với công nghệ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Mặc dù còn những thách thức tuy nhiên việc học tập trực tuyến đã dần trở nên quen thuộc và tạo điều kiện cho các em học sinh cơ hội thích ứng với công nghệ một cách nhanh chóng, mở thêm "cánh cửa" khai thác kho tàng kiến thức vô cùng lớn trên Internet….

Đó là nhìn nhận của các chuyên gia tại Hội thảo "Dạy và Học trực tuyến - Góc nhìn từ phụ huynh và học sinh" do iSMART Education vừa tổ chức.

Học trực tuyến tạo cơ hội cho trẻ em thích ứng nhanh với công nghệ - Ảnh 1.

Thích ứng với "guồng quay" học online

Là phụ huynh của một học sinh đang học cấp 2 tại TP. Hồ Chí Minh - nơi có giai đoạn giãn cách dài vì Covid-19, chị Vũ Thị Thu Hằng - sáng lập CMC Parenting Hub - Tổ hợp giáo dục sáng tạo dành cho cha mẹ và học sinh, chuyên gia tâm lý học đường nhận định, cho tới thời điểm này cụm từ học trực tuyến, hay học online… đã trở nên rất quen thuộc với mọi người.

Những chuyện "dở khóc, dở cười", những nhược điểm, khó khăn ở giai đoạn đầu học trực tuyến bùng nổ một cách dữ dội với hàng loạt bài viết chia sẻ của phụ huynh trên mạng xã hội, song đến thời điểm hiện nay, gia đình tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đã vào "guồng" cũng như bắt đầu "enjoy" với việc học trực tuyến.

"Chúng ta đều hiểu rằng rất cần thiết trang bị cho các con những kỹ năng của thế kỷ 21, trong đó có kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ số" - chị Vũ Thị Thu Hằng nói.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều phụ huynh cảm thấy tự tin hơn và đánh giá học trực tuyến bắt đầu hiệu quả và xu hướng tăng dần lên. Một cuộc khảo sát nhỏ ngay trong khuôn khổ phạm vi hội thảo hôm nay cũng cho thấy, có 57% người tham gia trả lời nhận định tự tin khi giúp con/cháu mình học trực tuyến và 56% cho rằng học trực tuyến có hiệu quả.

Học trực tuyến tạo cơ hội cho trẻ em thích ứng nhanh với công nghệ - Ảnh 2.

Ở góc độ chuyên gia trong ngành giáo dục, PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Nhà sáng lập POMath, cho biết, mặc dù trong thời gian qua, có nhiều những hình ảnh khóc và cười về học trực tuyến được chia sẻ lan tràn trên mạng… nhưng những áp lực, khó khăn và sự thích ứng chưa thành công của chúng ta trong dạy học trực tuyến không phải chỉ là bài toán riêng của Việt Nam, mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, không chỉ đối với trẻ em, đối tượng mới đi học là học sinh tiểu học, mà còn xảy ra ngay cả ở bậc đại học khiến cho giảng viên và những người làm giáo dục cảm thấy bức bối.

Cơ hội tiếp cận công bằng trong giáo dục

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, những đầu tư về dạy học trực tuyến của chúng ta trong 2 năm chưa có nhiều tiến bộ. Mặc dù qua các đợt giãn cách xã hội, chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng những điều kiện cần và đủ cho dạy học trực tuyến diễn ra được như mong đợi vẫn chưa có.

Ví dụ như hạ tầng của các trường học, hoặc của các gia đình chưa thay đổi nhiều. Vì trong nhận thức của chúng ta vẫn đang nghĩ dạy học trực tuyến là hình thức tạm thời, giải pháp mang tính tình thế. Do đó, ngay cả đối với giáo viên, năng lực giảng dạy thực hành cũng chưa tiến bộ đáng kể.

Nhà sáng lập CMC Parenting Hub Vũ Thị Thu Hằng nêu thực trạng, ở một số tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa đã phải dừng việc học trực tuyến, vì không đủ trang thiết bị, thiếu máy móc, thiếu giáo viên, đường truyền Internet yếu, thậm chí không có…

Đây là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm giải quyết. Đặc biệt, cần có 1 phần mềm tích hợp mọi công cụ, cô và trò chỉ chia sẻ và làm việc với nhau qua 1 hệ thống "all in one", bao gồm đầy đủ cơ sở dữ liệu, hệ thống bài giảng cộng với các chương trình giảng dạy phù hợp…

Học trực tuyến tạo cơ hội cho trẻ em thích ứng nhanh với công nghệ - Ảnh 3.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ khẳng định, công nghệ là giấc mơ và là sức mạnh của chúng ta trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, khi triển khai các mô hình giáo dục công nghệ, ngoài sự quan tâm của các cơ quan chức năng còn cần sự vào cuộc của mỗi người dân, mỗi phụ huynh học sinh.

Hiện nay với sự trợ giúp của công nghệ, chúng ta đã có khá nhiều sự thay đổi. Thứ nhất, về nền tảng công nghệ, chỉ trong khoảng 3 năm tới, khi mạng 5G phủ sóng sẽ giúp cho việc tiếp cận sóng Internet tốt hơn ở vùng sâu vùng xa.

Thứ hai, bù đắp cho nhận thức, kỹ năng, cơ hội tiếp cận của mọi người, khi đó, sức mạnh của dạy học trực tuyến sẽ thấy rõ hơn. Vì việc giảng dạy trực tuyến sinh ra là để áp dụng ở mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc chúng ta đang ngồi ở đâu và làm gì, chỉ cần có sóng và có thiết bị là có thể học được.

Được biết, Tập đoàn Giáo dục EQuest – đơn vị vừa nhận đầu từ KKR - Quỹ đầu tư lớn nhất tại Mỹ, công bố sẽ cung cấp miễn phí MegaSchool - giải pháp dạy và học trực tuyến tổng thể trên một nền tảng duy nhất, cho các trường công lập từ lớp 1 đến lớp 12 trên cả nước trong năm học 2021-2022. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://megaschool.edu.vn/

Hotline: 1900.234.582

Chia sẻ