Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời

Thanh Hương - Tào Nga,
Chia sẻ

Sáng ngày 11/5, học sinh Mầm non và Tiểu học của nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức quay trở lại trường.

Sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch thì sáng 11/5, học sinh các cấp Mẫu giáo, Tiểu học ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức đi học trở lại. Từ sáng sớm, phụ huynh đã nô nức đưa con đến trường từ khắp mọi nẻo đường. Để đảm bảo an toàn, các em đều được bố mẹ cho đeo khẩu trang cẩn thận.

Phụ huynh và học sinh háo hức khi được đến trường đi học trở lại.

Tại Trường mầm non B Thanh Liệt, Hà Nội, mọi công tác chào đón ngày đầu học sinh đến lớp cũng được các cô giáo chuẩn bị xong từ sáng sớm. Phụ huynh sẽ gửi xe ngoài cổng trường và sân trường được chia làm 4 làn đường đi vào. Các cô giáo của từng lớp sẽ ngồi chờ sẵn để trực tiếp đón học sinh. Sau khi các em lên lớp sẽ được các cô cho rửa tay sát khuẩn.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 2.

Trường Mầm non hân hoan chào đón các em trong ngày đầu đi học.

Clip học sinh đến trường được cô giáo đón từ sân trường.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 3.

Một giáo viên tại trường chia sẻ, trước đó, ngày 9/5, giáo viên đã tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để thông báo thời gian học sinh quay trở lại trường, lịch đón-trả học sinh cụ thể... để cha mẹ nắm bắt thông tin. Giờ đón trẻ là 7h15-8h15 và giờ trả trẻ là 4h15-5h15. Hiện tại nhà trường không tổ chức lớp trả muộn cho học sinh vì sau giờ học các cô phải ở lại lau dọn, sát khuẩn lớp học. 

Do ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ dài, một số em đã khóc mếu khi vừa bước chân đến trường. Tuy nhiên, sau khi được cô giáo đón và dẫn lên lớp, các em đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn. 

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 4.

Rất nhiều em háo hức đến trường sau thời gian dài nghỉ học ở nhà.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 5.

Ngoan ngoãn theo cô giáo...

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 6.

... tạm biệt bố mẹ để vào lớp.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 7.

Tuy nhiên, có những em khóc mếu, bám chặt không chịu rời mẹ.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 8.

Do ở nhà hơn 3 tháng nên một số em chưa quen lại với việc học.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 10.

Các con nhanh chóng hòa đồng với các bạn.

Tại trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngay từ sáng sớm giáo viên và bảo vệ đã xếp hàng tận cổng để chào đón các em học sinh. Các thầy cô cẩn thận dặn dò học sinh các biện pháp phòng dịch và nhắc nhở các em xếp hàng vào lớp, đi theo vạch giãn cách. Nhà trường còn bố trí sinh viên tình nguyện để công tác đón học sinh quay trở lại trường diễn ra tốt nhất.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 1.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 2.

Phía trường tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội), công tác đón chào học sinh diễn ra vô cùng hào hứng. Nhà trường phát loa các bài hát chào đón học sinh, đồng thời cử các thầy cô, bảo vệ đứng đo thân nhiệt cho các em ngay từ cổng. Trường cũng chia học sinh các khối đi vào từ 2 cổng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, trường Dịch Vọng B cũng kẻ các vạch giãn cách.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 4.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 5.

Trường Dịch Vọng B đón học sinh ở cả 2 cổng.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 6.

Học sinh xếp thành hàng vào lớp.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 7.

Một em học sinh được bố dặn dò kỹ lưỡng trước khi vào lớp.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 8.

Học sinh nối đuôi nhau đến trường.

Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chuẩn bị công tác đón học sinh chu đáo từ nhiều hôm trước. Sáng 11/5, giáo viên của trường mặc áo dài, xếp hàng đón học sinh. Ở cổng trường được bố trí sẵn dung dịch rửa tay, máy đo thân nhiệt. Mỗi em học sinh đều được kiểm trang thân nhiệt, rửa tay thật kỹ rồi nhanh chóng xếp hàng vào lớp.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 9.

Các thầy cô đến trường từ sớm, xếp hàng từ ngoài cổng để đón học sinh.

Vui sao ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 10.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhạc tưng bừng chào đón các em  - Ảnh 17.

Nhà trường trang bị máy đo thân nhiệt.

Chia sẻ của một giáo viên trường Tiểu học Phạm Tu, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, lau chùi bàn ghế, đồ dùng vào thứ 7 (ngày 9/11). Trước đó, giáo viên chủ nhiệm cũng đã tổ chức họp phụ huynh online để thông báo kế hoạch học tập, ăn bán trú và lịch đưa, đón học sinh. 

Bên cạnh đó, việc học sinh được đi học trở lại bình thường khiến phụ huynh thấy nhẹ nhàng và không còn căng thẳng như thông báo ban đầu của nhà trường. Được biết, dự kiến trước đó của lớp là thứ 2 học online, sau đó lớp chia thành 2 nhóm học vào 2 buổi sáng các ngày trong tuần. Tuy nhiên, việc con tan học lúc 11h khiến nhiều phụ huynh cảm thấy khó khăn trong việc đón con.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 24.

Giáo viên phân làn đường đi và đo thân hiện cho học sinh trước cổng Trường Tiểu học Phạm Tu.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 25.

Học sinh sẽ được sát khuẩn tay trước khi vào trường.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 26.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 27.

Các cô giáo trực tiếp đo thân nhiệt cho các em.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 28.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 29.

Học sinh Mầm non, Tiểu học ngày đầu đi học lại: Thầy cô ân cần đứng chờ tận cổng, nhiều em ôm chặt mẹ khóc mếu không chịu rời - Ảnh 30.

Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Liệt cũng chu đáo trong việc phòng chống dịch cho học sinh.

Để chuẩn bị tốt cho học sinh đi học trở lại vào ngày 11/5, Bộ GD-ĐT chính thức ra hướng dẫn mới về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người

- Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Chia sẻ