Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng

Admicro,
Chia sẻ

Đây được xem là một trong những ngày hội rửa tay bằng xà phòng quy mô nhất từ trước tới nay, diễn ra đúng trong thời điểm các bà mẹ vô cùng lo lắng khi các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy cấp, bệnh ngoài da… được cảnh báo sẽ gia tăng trong mùa nắng nóng này.

Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng 1
 
Ngày Hội rửa tay bằng xà phòng diễn ra khắp 63 tỉnh thành là hoạt động nằm trong chương trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác 2014.
 
Với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe, Lifebuoy đã và đang tiếp tục cuộc hành trình ý nghĩa của mình, với vai trò đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bộ Y tế. Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được phát động khắp 63 tỉnh thành.
 
Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng 2
Ngày hội được phát động tại Tuyên Quang với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (phải)
 
Thông qua ngày hội, hàng chục ngàn phụ huynh, nhất là ở các thôn bản xa xôi cũng đã được cập nhật tức thời cách đối phó với những căn bệnh mùa hè đang quấy rối trẻ bằng biện pháp hết sức đơn giản: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn.
 
Có thể nói, bệnh nhiễm khuẩn mùa hè khiến không ít gia đình có trẻ nhỏ phải đau đầu. Tuy nhiên, nếu biết cách phòng tránh từ việc chú ý đúng mức đến vấn đề vệ sinh của trẻ thì sẽ tránh được nguy cơ nhiễm bệnh. Rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn phần lớn vi khuẩn, vi trùng gây cảm, tiêu chảy và nhiều căn bệnh truyền nhiễm khác và thậm chí là một số loại vi rút, trong đó bao gồm cả vi rút đường ruột gây bệnh tay chân miệng.
 
Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng 3
Cán bộ đoàn viên thanh niên tận tình hướng dẫn các em học sinh trường tiểu học Tân Trào sử dụng xà phòng diệt khuẩn để rửa tay phòng bệnh
 
Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng 4
Các em tỏ ra háo hức khi thực hiện rửa tay đúng cách dưới vòi nước sạch
 
Học sinh 63 tỉnh thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng 5
Trẻ được trang bị kiến thức rửa tay phòng bệnh sẽ có thể chủ động tự bảo vệ mình khỏi rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm
 
Trong nhiều gia đình, việc “kiểm soát” vệ sinh của trẻ phụ thuộc nhiều vào các bà mẹ. Tuy nhiên, với những bà mẹ thường xuyên bận bịu trong công việc sẽ không có nhiều thời gian chú ý, nhắc nhở trẻ vấn đề vệ sinh. Do đó, Ngày hội phần nào đã giúp các em tự biết cách phòng bệnh chủ động ngay khi không được bố mẹ nhắc nhở. Em Vàng A Sử (trường tiểu học Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang) háo hức chia sẻ: “Ở nhà chẳng ai bắt em phải rửa tay bằng xà phòng cả. Giờ nhờ các bác sỹ bảo, em đã biết, rửa tay với xà phòng là giúp phòng bệnh. Em sẽ đem kiến thức về truyền cho mọi người trong gia đình và bạn cùng lớp mình.”
 
Bên cạnh đó, nếu giao khoán việc chăm sóc trẻ cho cô bảo mẫu hay người giúp việc, các bà mẹ nhất thiết phải nhắc nhở họ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để tránh lây bệnh cho trẻ. 
 
Vừa qua, Bộ Y tế cũng đã tổ chức lễ phát động: “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng” với sự đồng hành tích cực của Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy. Qua đó, Bộ Y tế nhấn mạnh: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.
 
Chia sẻ