Học kỹ năng sống trong trường: ‘Không đăng ký con sẽ bơ vơ’

M.K. tổng hợp,
Chia sẻ

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tạm dừng dạy kỹ năng sống trong trường học được nhiều bạn đọc quan tâm, bàn luận. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh nói phải cho con học vì nếu không sẽ bị đưa qua phòng riêng hoặc 'bơ vơ, bị bỏ rơi'.

Những nơi khác cũng nên ngừng dạy môn kỹ năng sống. Đóng tiền nguyên năm lớp 1 rồi có thấy kết quả gì đâu"

Bạn đọc Lương Tề

"Con tôi cũng đang học. Đầu năm tôi không muốn đăng ký nhưng cô chủ nhiệm nói nếu bé không học sẽ phải sang phòng riêng và không biết làm gì lúc đó. Tự nguyện nhưng giống bắt buộc quá. Trong khi cấp tiểu học đã có riêng chương trình kỹ năng sống", phụ huynh Hà (nguyenhamysa2017@...) than thở khi gửi ý kiến đến Tuổi Trẻ Online.

Đồng cảnh ngộ, phụ huynh K.N. chia sẻ: "Con tôi học lớp 8 tại TP.HCM. Tôi phải đóng 200.000 đồng/tháng cho chương trình kỹ năng sống vì thấy kỹ năng sống ai cũng cần. Nhưng các phụ huynh đều nằm trong tình trạng gần như bị 'bắt buộc'. 

Vả lại, nếu không đóng thì tôi sợ con mình sẽ 'bơ vơ, bị bỏ rơi' trong thời gian các bạn học. Tôi đồng ý khi ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang sẽ lồng ghép kỹ năng sống vào các môn học cho các em học sinh".

Học kỹ năng sống trong trường: ‘Không đăng ký con sẽ bơ vơ’ - Ảnh 2.

Phụ huynh đưa con tới trường. Nhiều ý kiến cho rằng kỹ năng sống nên lồng ghép vào các môn học để thấm vào trẻ một cách tự nhiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Từ Thái Bình, phụ huynh Mai (khanhnv@...) kể cảnh ngộ con mình: "Trường con tôi thu 50.000 đồng/tháng, do cô giáo chủ nhiệm dạy. Lẽ ra học vào sau tiết cuối buổi chiều ngày thứ sáu hằng tuần thì trường lại đưa vào tiết nào đó của buổi sáng (tùy tình hình). 

Tiết bị lấy thì sẽ dạy vào sau tiết cuối chiều thứ sáu nên nếu không đăng ký cho con học, bố mẹ phải đón về (một tiết nào đó của buổi sáng) và cuối buổi lại đưa con đến vì các con ăn bán trú và phải viết cam kết nếu đón con không đúng giờ".

"Không đăng ký thì không được, mà học thì chẳng hiệu quả. Tôi nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo phải yêu cầu các trường chấm dứt chương trình học này", phụ huynh này mong muốn.

Nhiều phụ huynh khác cũng đề nghị dừng chương trình dạy kỹ năng sống ở các trường, vì theo như anh Phạm Văn Trung: "Công ty chỉ giao tài liệu cho giáo viên của trường trực tiếp giảng dạy và công ty đều đều thu tiền, không hiệu quả, chỉ góp phần gây tốn kém cho cha mẹ học sinh". 

"Kỹ năng sống nên dạy lồng ghép vào các môn học khác; kiến thức, kỹ năng đến một cách tự nhiên, thấm mỗi ngày một ít; lâu dần sẽ biến thành thói quen, thành cách sống... Không phải dạy nhồi nhét như vậy là các cháu có kỹ năng!", bạn đọc Lê Đức Đồng đề xuất.

Chia sẻ