Học hỏi phương pháp dạy con của gia đình Lý Hải – Minh Hà khi ở nhà “chống dịch”

Quang Vũ,
Chia sẻ

Là một trong những gia đình đông con nhất nhì Vbiz, việc chăm cùng lúc 4 con của Lý Hải và Minh Hà giữa mùa dịch khiến nhiều người quan tâm. Cũng như bao gia đình khác, Lý Hải và bà xã cũng để các con hạn chế ra ngoài và dành nhiều thời gian vui chơi, sinh hoạt trong ngôi nhà của mình.

Lý Hải và Minh Hà đã nhiều lần chia sẻ, mặc dù 4 con đồng loạt nghỉ ở nhà nhưng cả hai vẫn kiên quyết hạn chế cho con sử dụng điện thoại, ipad… Thay vào đó các bé sẽ trải nghiệm các hoạt động hữu ích hơn trong gia đình. Mỗi ngày, Lý Hải và Minh Hà sẽ dành một khoảng thời gian để cùng con học bài, dạy các con làm việc nhà.

Thể dục thể thao nâng cao sức đề kháng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc cùng các con tập thể dục để "đốt" thời gian rảnh cũng như nâng cao sức khoẻ cho cả nhà. Có thể thấy, Lý Hải đã đầu tư cả một phòng tập "hoành tráng" với nhiều máy móc hỗ trợ tập luyện. Cậu cả Rio tỏ ra vô cùng hào hứng, hăng say tập luyện, trong khi đó bé út Mio lại vô cùng hiếu động và thích thú khi được bố Lý Hải dạy cho các bài tập cơ bản.

Học hỏi phương pháp dạy con của gia đình Lý Hải – Minh Hà khi ở nhà “chống dịch” - Ảnh 1.

Các nhóc tỳ nhà Lý Hải – Minh Hà vô cùng hào hứng với các bài tập mà ba Hải dạy

Rèn luyện tính chủ động cho con bằng các công việc nhà

Không chỉ cùng con học bài, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, Lý Hải – Minh Hà còn tranh thủ thời gian này để dạy con những công việc nhà đơn giản, từ thu hoạch trái cây, đến nấu ăn, giặt đồ,… Mẹ đảm Minh Hà cho biết: "Vợ chồng Hà muốn dạy các bé cách đỡ đần mẹ việc nhà càng sớm càng tốt, vì khi giúp đỡ mẹ việc nhà, các bé tìm hiểu được nhiều điều thú vị để phát huy sự sáng tạo và rèn luyện tính chủ động hơn trong mọi việc".

Vậy là qua hướng dẫn của ba Hải, mẹ Hà, giờ đây thậm chí cả em út Mio cũng đã có thể giúp ba mẹ sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh. Minh Hà cũng bật mí thêm, mùa dịch, việc bảo quán đồ ăn cũng phải cẩn thận hơn do tủ lạnh nhà cô lúc nào cũng "chật ních" đồ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các bé.

Học hỏi phương pháp dạy con của gia đình Lý Hải – Minh Hà khi ở nhà “chống dịch” - Ảnh 2.

Mùa dịch này, mẹ Hà cũng yên tâm hơn với công nghệ diệt khuẩn Hygiene Fresh+ trên tủ lạnh nhà mình giúp loại bỏ 99,999% vi khuẩn gây hại, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Bên cạnh đó, để công việc giặt giũ cũng được mẹ Minh Hà "hô biến" trở nên thú vị hơn bằng việc tổ chức trò chơi "phân loại quần áo". Do máy giặt nhà Minh Hà là máy giặt lồng đôi với 2 lồng giặt hoạt động độc lập cùng lúc: lồng giặt nhỏ bên dưới dành cho quần áo hàng ngày của các bé, quần áo trắng hay các chất liệu mỏng nhẹ; lồng giặt ngang bên trên cho quần áo của người lớn, thậm chí là chăn màn. Vì vậy, các bé sẽ cùng ba mẹ phân loại thành 2 nhóm quần áo khác nhau để giặt riêng biệt, tránh việc quần áo bị lem màu hay việc lây nhiễm vi khuẩn từ đồ bẩn nhiều sang đồ của trẻ nhỏ…

Học hỏi phương pháp dạy con của gia đình Lý Hải – Minh Hà khi ở nhà “chống dịch” - Ảnh 3.

Máy giặt LG TWINWash sỡ hữu công nghệ diệt khuẩn Steam tiên tiến, giúp Minh Hà loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây bệnh trên quần áo, bảo vệ sức khỏe cho các bé nhà mình.

Bà mẹ bốn con cũng chia sẻ thêm về phương pháp dạy con của mình: "Với những cách dạy con tương tự như thế này, bé nào cũng thích thú và hào hứng mỗi khi được tham gia. Và như thế, công việc nhà biến thành thời gian giải trí của cả gia đình, cùng nhau chia sẻ tiếng cười và tạo ra những kỉ niệm vui đáng nhớ".

Còn với ông bố Lý Hải, chỉ một lời chia sẻ ngắn gọn thôi cũng khiến các ông bố, bà mẹ suy nghĩ "khác đi" về thời gian ở nhà chống dịch: "Tận dụng thời gian này dạy con những kỹ năng, vốn sống. Cái gì cũng có 2 mặt, hãy nghĩ về mặt tốt để lạc quan hơn". Như vậy, việc chăm sóc các con mùa dịch không còn là gánh nặng nữa, mà trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để cả gia đình có được những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ bên nhau.

Chia sẻ