Một trong số những gái bán dâm bị bắt quả tang khi đang "mua vui" cho khách là người Philippines và là... người chuyển giới.
Đối tượng mà Vũ Đức Đông nhằm tới là sinh viên của một số trường đại học có nhu cầu tìm việc làm trên mạng xã hội và những cô gái bán dâm...
Ngoài nhóm nhắn tin Facebook “Tập đoàn phò”, Đặng Thị Hương còn lập thêm nhóm “Công ty” và nhóm “Những nàng kiều” trên ứng dụng Wechat để điều hành đường dây môi giới mại dâm.
Theo cơ quan chức năng, qua thống kê khu vực phường An Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có 21 quán cafe có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội, núp bóng để hoạt động mại dâm, kích dục.
Tiện ích của mạng xã hội đang bị nhiều kẻ xấu lợi dụng để quảng cáo, thực hiện hoạt động mại dâm trá hình dưới vỏ bọc hội nhóm…
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát và hình sự, Công an TP Đà Nẵng, đang lấy lời khai của Đặng Thị Hương (35 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.
Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều đoạn tin nhắn định giá, trả giá giữa "tú ông" Lục Triều Vỹ với các người mẫu, diễn viên. Bên cạnh đó, công an thu thêm sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng của Vỹ.
Dù đang mang thai nhưng "tú bà" Mỹ Dung vẫn tham gia bán dâm cho khách làng chơi tại ổ mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tiệm hớt tóc thanh nữ, với giá 150.000 đồng 1 cuốc "tàu nhanh".
"Tiến thoái lưỡng nan" là cụm từ có thể dùng để miêu tả về số phận của những cô gái làm nghề mại dâm trên con phố ở trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ.
Nắm quyền quản lý, hai tú bà tổ chức cho khách "mây mưa" với nhân viên trong khách sạn, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.