Hỏa tốc yêu cầu Công an Hà Nội làm rõ vụ người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở Ciputra bị chấn thương sọ não

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tối 15/12, chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi đồng chí Giám đốc Công an thành phố yêu cầu quận Bắc Từ Liêm làm rõ vụ việc "Một cháu bé bị người đàn ông đánh gây chấn thương sọ não tại khu đô thị Ciputra".

Công văn nêu rõ: "Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo; giao đồng chí Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc nêu trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, kết quả báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/12/2019'.

Khu vui chơi chung giữa tòa L1 và khu P của Ciputra

Khu vui chơi chung giữa tòa L1 và khu P của Ciputra

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 14/12, trao đổi với PV, một người làm bảo vệ tại khu vực sân chơi chung tòa nhà L2 và khu P, cho hay, ông chính là người chứng kiến và can ngăn vụ việc. Tuy nhiên, theo người bảo vệ này, từ khi vụ việc được báo chí đăng tải thì có phần "rắc rối" nên không chia sẻ thêm mà giới thiệu cho PV gặp bộ phận an ninh.

Hỏa tốc yêu cầu Công an Hà Nội làm rõ vụ người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở Ciputra bị chấn thương sọ não - Ảnh 2.

Từ nơi bảo vệ làm việc đến khu vui chơi chỉ vài mét

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận an ninh của Ciputra. Tiếp sau, bộ phận an ninh tiếp tục yêu cầu chúng tôi làm việc với Phòng quản lý công sản.

Tại đây, nhân viên lễ tân yêu cầu PV phải có thẻ nhà báo, khi phóng viên đã xuất trình thẻ, quy trình lại yêu cầu PV phải có giấy giới thiệu.

Khi chúng tôi đáp ứng đủ mọi yêu cầu của đơn vị này, thì nhân viên lễ tân tiếp tục thông báo: "Các anh cứ về và để lại số điện thoại, khi nào bên chúng em sẽ liên hệ lại", nhân viên này nói.

Tòa nhà nơi ông Hà sinh sống

Tòa nhà nơi ông Hà sinh sống

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Trước đó, chị Trịnh Thị Hải Yến, mẹ cháu N.A, khoảng 17h phản ánh, ngày 6/11, cháu N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, Ciputra) tại sân bóng, khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L.

Nhìn thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà nghi ngờ cháu lấy vợt cầu lông của con nên đã túm cổ cháu N.A, đấm thẳng vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu.

Chị Yến cho hay, sự việc có sự chứng kiến của ông Đỗ Xuân Chung (bảo vệ khu vui chơi). Ngay sau đó, chị đã đề nghị bảo vệ trích xuất camera, lập biên bản sự việc.

Gia đình chị Yến đã đưa cháu N.A đi chụp cộng hưởng từ, chụp X-quang, khám ngoại tại BV Hồng Ngọc ngay trong đêm và gửi kết luận của bác sĩ cho cơ quan công an.

Bệnh viện kết luận cháu N.A bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

Chia sẻ