Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859.
Hai cha con rủ nhau chơi trò đào kho báu khi đi leo núi, "hòn đá lạ" mà bé trai 5 tuổi nhặt được hóa ra là hóa thạch cổ sinh vật 500 triệu năm tuổi.
Tại sự kiện, nhà báo Jaime Maussan tuyên bố rằng các hóa thạch này hoàn toàn không thuộc quá trình tiến hóa trên cạn của con người.
Người đàn ông không ngờ càng đập vỡ thứ bên trong hòn đá càng bất ngờ.
Hạn hán tăng cao đã khiến cho một con sông bị khô cạn là làm lộ ra những bí mật về thế giới tiền sử của loài khủng long.
Kết quả phục dựng từ các mảnh hóa thạch cho thấy một quái vật có vẻ ngoài đáng sợ, được đặt tên là Jakapil kaniukura, lang thang trên đất Argentina khoảng 94-97 triệu năm về trước.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã giải mã nhiều bí ẩn về loài gấu trúc nhờ phát hiện hóa thạch có niên đại khoảng từ 6 đến 8 triệu năm trước.
Nếu không có những biến cố về địa chất qua nhiều triệu năm, những sinh vật thống trị mặt đất ngày nay có lẽ không phải con người.
Cây hóa thạch được hình thành từ những cái cây đã chết từ hàng trăm triệu năm trước, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.
Loài bò sát biển này còn được gọi là thằn lằn cá. Điều kì lạ là chiếc mũi rất “dị” của nó, không giống bất kì loài bò sát nào từ trước tới nay.