"Hoa mắt" trước những mẫu nón cực đẹp cho bé yêu của bạn

Bài và ảnh: Hồng Thơ, Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Thị trường nón trẻ em ngày càng phong phú về mẫu mã và chất liệu. Nếu bạn đang có ý định sắm mũ nón cho con yêu thì không thể bỏ qua bài viết dưới đây…

Chiếc nón không chỉ có tác dụng làm cho bé trở nên đáng yêu mà quan trọng hơn là góp phần rất lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ của bé. Trước muôn vàn màu sắc, chất liệu cũng như thiết kế phong phú như hiện nay thì việc chọn một chiếc nón như thế nào là phù hợp cho bé không phải là đơn giản. Chuyên mục Mua sắm hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thị trường nón trẻ em nhé! 

Các bà mẹ ngày càng quan tâm hơn đến việc chọn nón cho con yêu của mình.

Thị trường phong phú - thoả sức lựa chọn cho con yêu

Sự phong phú ở nón trẻ em thể hiện trước hết là ở chất liệu. Chất liệu sử dụng hiện nay chủ yếu là vải, nỉ, kaka, cói, lông hoặc da… Riêng mặt hàng nón cho trẻ sơ sinh nổi bật với các các chất liệu mềm, ấm như nhung, len, nỉ. Trẻ từ 1 tuổi trở lên có thể “làm điệu” với những chất liệu phong phú hơn như cói, kaki hoặc vải… 

Từ những loại nón từ len, nhung có giá 80.000 - 250.000 đồng.

Cho đến chất liệu vải (giá khoảng 90.000 – 150.000 đồng)...

Và cả chất liệu cói với giá 90.000 – 150.000 đồng.

Thường thì trẻ em không thích đội nón nhưng nếu sản phẩm bạn chọn có màu sắc và thiết kế cầu kì một tý thì sẽ thu hút được sự chú ý của bé. Nắm bắt được tâm lý này, nón trẻ em ngày càng được đầu tư phong phú. Thiết kế cho bé trai thì pha chút nghịch ngợm với những mẫu phi công, nón lính... Bé gái “điệu đà” hơn với những chiếc nón dịu dàng, tông màu nhẹ nhàng như hồng, vàng, trắng… Những chiếc nón len đính kèm vài lọn tóc giả xinh xinh dành cho những bé gái sơ sinh. Bên cạnh đó còn có cả mẫu nón cao bồi dành cho cả bé trai lẫn bé gái, là mặt hàng đang bán rất chạy trên thị trường hiện nay. 

Những bé trai thích chú phi công chắc sẽ mê chiếc nón này lắm! (Giá 95.000 đồng).

Nón len hình chú gấu...

... Và cô thỏ “điệu đà” cho trẻ sơ sinh có giá khoảng 140.000 đồng.

Trước mẫu mã đa dạng như thế, người mua sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp cho con yêu của mình. Chị Nguyễn Hà (Bình Tân, TP.HCM) cho biết: “Con tôi chỉ mới ở độ tuổi sơ sinh, thế nhưng khi đi mua nón tôi khá bất ngờ trước vô vàn sự lựa chọn. Những chiếc nón đầu thú hoặc nón có tóc giả làm bé nhà tôi trông đáng yêu hơn hẳn mà vẫn đảm bảo được độ ấm cho phần thóp của bé, tôi dự tính sẽ mua 2 chiếc để bé thay đổi và thích thú hơn”.

Nón cao bồi đang rất được ưa chuộng cho cả bé trai và bé gái, 
có giá từ 70.000 - 250.000 đồng/sản phẩm.

Mỗi chiếc nón trẻ em được sản xuất trong nước có giá dao động chỉ tầm 250.000 đồng trở xuống. Trước sự lo lắng của phụ huynh về chất lượng của hàng Trung Quốc thì thị trường nón trẻ em nội địa đang là sự lựa chọn của hầu hết các bà mẹ. Hàng nội có ưu điểm ở mẫu mã tốt, an toàn mà lại hợp túi tiền. Chủ một cửa hàng nón trẻ em trên đường Cao Thắng (Q.3) cho biết:

“Những mẫu hàng nhập từ nước ngoài về mẫu mã rất bắt mắt nhưng giá lại khá cao, khoảng từ 500.000 – 800.000 đồng/sản phẩm. Thế nên tôi thường nhập mẫu về rồi thiết kế lại để bán cho thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn rất nhiều. Như vậy vừa tạo điều kiện cho phụ huynh chọn được mẫu độc đáo mà giá cả cũng phù hợp với kinh tế người tiêu dùng”.

Nón kiểu "bánh tiêu" với chất liệu vải có giá 95.000 đồng.

Giá cả nón trẻ em nội địa cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào chất liệu. Nón len có giá dao động tầm 150.000 đồng trở xuống. Chất liệu nhung có giá mềm hơn, trung bình khoảng 80.000 – 120.000 đồng. Những chiếc nón hình thú may bằng vải lông có giá dao động từ 40.000 – 120.000 đồng...

Bé gái sẽ “mê mẩn” trước chiếc nón hình chú thỏ trắng trên nền hồng đậm (giá 130.000 đồng).

Trong tiết trời chuyển mùa hiện nay, mặt hàng nón dày, ấm may bằng chất liệu len, dạ, nỉ hoặc nhung đang được các chị em tranh thủ lựa chọn cho con yêu. Bé sẽ luôn được giữ ấm trong những chiếc nón hình thú bông che kín tai hoặc những chiếc nón len mềm mại. Đặc biệt là loại nón len dính liền cả khăn quàng có thể giữ ấm được cho cả đầu và cổ mà không sợ bé tháo ra hay làm rơi. Cùng ngắm nhìn và lựa chọn những mẫu cực xinh cho bé trong mùa lạnh nhé!


Đa dạng nón đầu thú cho bé cực xinh (giá 85.000 - 120.000 đồng).

Nón len “sành điệu” với 2 bím tóc cho trẻ sơ sinh có giá 95.000 đồng.

Nón dính liền khăn quàng cổ ấm áp có giá từ 150.000 đồng trở xuống.

 Loại nón phủ tai, bảo vệ tốt cho bé trong trời lạnh có giá 140.000 đồng.

Những lưu ý khi chọn mua nón cho bé

Nón là vật dụng góp phần rất lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ cho bé. Vì vậy, khi chọn mua, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Nên quan tâm đến độ tuổi: Nếu là trẻ sơ sinh thì phải là chất liệu mềm và luôn đảm bảo việc giữ ấm phần thóp cho bé. Không nên chọn những loại chất liệu có độ thô cứng như kaki vì dễ làm tổn thương da non của bé.

Về thời tiết: Nếu là mùa lạnh, bạn nên chọn những loại nón với chất liệu ấm áp như len, nhung, nỉ với thiết kế có thể che phủ được tai và bao gồm cả khăn choàng cổ cho bé. Vì bé còn nhỏ nên da đầu rất mỏng, tóc thưa hơn nên rất dễ xảy ra sự ma sát hay tích điện khi đội mũ. Thế nên cần chọn những chiếc mũ có khả năng cách điện và chịu nước thì sẽ an toàn hơn cho bé.

Chọn nón có kích cỡ phù hợp với đầu bé để bé có cảm giác thoải mái nhất khi đội. Tốt nhất là nên dẫn bé đi thử để chắc chắn rằng chiếc nón là vừa vặn. Tuy nhiên, nón cho trẻ sơ sinh thì nhất định phải lựa chọn kích thước lớn hơn đầu bé, đảm bảo sự mềm mại. Ở giai đoạn này, trẻ em rất nhạy cảm với bên ngoài vì thế một chiếc nón hơi rộng có thể làm cho bé cảm thấy tốt hơn. Nên chọn loại có dây đeo để nón được giữ chắc trên chiếc đầu hay ngọ nguậy của bé. Dây đai trên mũ phải được may bằng những vật liệu mềm mại như sa-tin hoặc bông.

Nếu bé của bạn không thích đội nón thì hãy khơi gợi sự quan tâm của bé bằng những kiểu dáng đầy màu sắc, nhiều chi tiết hoặc phụ kiện trang trí khác. Chắc chắc rằng bạn không phải phiền hà trong việc buộc bé phải đội nón nữa đâu.

Tại TP.HCM, các bậc phụ huynh có thể tìm đến khu chuyên bán nón trẻ em trên đường Cao Thắng (Q.3) để thoả sức lựa chọn. Chuyên mục Mua sắm chúc các bạn có một buổi mua sắm thật thú vị và tìm được chiếc nón phù hợp nhất cho con yêu của mình nhé!
Chia sẻ