Hoa khôi wushu Thúy Hiền tái xuất trẻ đẹp

Theo Eva,
Chia sẻ

Vẻ đẹp rạng rỡ của nữ VĐV wushu một thời khiến nhiều người ngỡ ngàng, không nhận ra.

Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ca sĩ, thành viên cũ nhóm nhạc Quả dưa hấu Anh Tú, Thúy Hiền ít xuất hiện trước công chúng. Dù không dành một lời trách móc nào cho chồng cũ, nhưng nhìn trong đôi mắt thẳm sâu của Thúy Hiền, mọi người vẫn nhận thấy những nỗi buồn của người phụ nữ tài hoa, xinh đẹp nhưng đầy truân chuyên.

Sau ly hôn, Thúy Hiền một mình nuôi hai con nhỏ, ngoài ra, cô còn tham gia dạy wushu và đứng ra kinh doanh. Hiện, Thúy Hiền cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình.

Trong chuyến đi du lịch cùng người thân ở Singapore, Thúy Hiền xuất hiện đầy rạng rỡ và xinh đẹp. Nếu như không nhìn kĩ, nhiều khán giả không thể nhận ra chị. Đi qua những thăng trầm, Thúy Hiền vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Thật khó có thể đoán chị đã là người mẹ của hai con gái.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của nữ VĐV wushu nổi tiếng một thời:








Thúy Hiền vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút sau những thăng trầm của cuộc sống riêng tư

Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội) là cựu vận động viên wushu của thể thao Việt Nam.

Năm 1993 khi mới 14 tuổi, Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô địch thế giới (Giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Malaysia). Sau đó cô luôn giữ vững vị trí là vận động viên wushu hàng đầu của Việt Nam và châu lục tại nội dung taolu (biểu diễn) cho đến khi nghỉ thi đấu năm 2005. Hiện cô là huấn luyện viên và trọng tài môn Wushu cho Sở Thể dục Thể thao Hà Nội.
Trong khoảng thời gian thi đấu, Thúy  Hiền đã đoạt 7 ngôi vô địch thế giới, 2 HCV châu Á, 2 HCV Đông Nam Á và 8 HCV SEA Games.

Chia sẻ