Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được "Nàng thơ xứ Huế" may áo dài tặng

Zen,
Chia sẻ

Ngọc Trân đã tự tay lấy số đo của Ngọc Hân để may áo dài tặng cho đàn chị.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 1.

Trong chuyến công tác tại Sài Gòn mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đã có dịp ghé thăm "đàn em" là "Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 2.

Nhân cuộc gặp gỡ, Ngọc Trân đã giúp Ngọc Hân may một bộ áo dài.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 3.

"Nàng thơ xứ Huế" đã tỉ mỉ đo đạc cho người đẹp Hà Nội, sau đó giao lại cho những thợ may gốc Huế hoàn thành mẫu áo dài.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 4.

Đăng quang vào năm 2010, hiện nay, Hoa hậu Ngọc Hân còn được biết đến là một nhà thiết kế áo dài. Cô đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập và được công chúng đón nhận. Khi được biết Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân có cùng suy nghĩ bảo tồn văn hóa dân tộc, Hoa hậu đã cho Ngọc Trân nhiều lời khuyên.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 5.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 6.

Sở hữu khuôn mặt với những đường nét rất trang nhã, hài hoà và dịu dàng đậm chất con gái Huế, Ngọc Trân từng gây sốt tại chương trình Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó, cô nàng đã khiến rất nhiều người tiếc nuối khi rút lui khỏi chương trình vì những lùm xùm không đáng có. Gần đây, người đẹp tiếp tục khiến dân tình trầm trồ vì vẻ đẹp "nức lòng" khi xuất hiện trong trailer của chương trình "Nàng thơ xứ Huế" nhằm giới thiệu về vẻ đẹp con người và tinh hoa văn hoá ẩm thực Cố Đô.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi được Nàng thơ xứ Huế may áo dài tặng - Ảnh 7.

Chia sẻ về tình yêu đối với chiếc áo dài, Ngọc Trân cho biết phụ nữ Huế ai cũng có ít nhất một chiếc áo dài trong tủ và cô cũng không ngoại lệ. "Tôi vẫn không quên được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài trắng vào năm lớp 10. Ngay từ lúc đó tôi đã cảm thấy rất yêu quý và muốn gắn bó với tà áo dài. Điều may mắn là sau này tôi có nhiều cơ hội để quảng bá quốc phục của dân tộc đến bạn bè quốc tế", Ngọc Trân chia sẻ.

Chia sẻ