Hoa hậu Jennifer Phạm: Khi bị phản bội, tôi đã từng tìm mọi cách níu kéo nhưng không được

H.H/ Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Jennifer Phạm chia sẻ cô sẵn sàng chấp nhận một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, song sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Mặc dù đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm thành thật chia sẻ cô không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự vĩnh cửu.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Khi bị phản bội, tôi đã từng tìm mọi cách níu kéo nhưng không được - Ảnh 2.

"Có thể vì mình đã qua một lần đổ vỡ rồi nên mình rất hiểu và luôn xác định tương lai là điều không biết trước. Mình luôn sẵn sàng để lỡ điều đó có xảy ra mình vẫn có thể sống tốt. Còn hiện tại thì chỉ biết cố gắng mỗi ngày để giữ lửa cho hạnh phúc đó, tình yêu đó", Jennifer Phạm cho hay.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ thậm chí cho rằng, cô sẵn sàng chấp nhận và duy trì một cuộc hôn nhân đã hết tình yêu. Bởi tình yêu là mong manh, nay còn mai hết. "Rất có thể ngày mai ra đường lại thấy một người nào đó tốt hơn chồng mình hay vợ mình và lí trí bắt buộc phải thua con tim." Tuy nhiên, chỉ cần hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và tình nghĩa thì cô vẫn tiếp tục.

Chỉ có một lý do sẽ khiến cô dừng lại, đó là sự phản bội.

"Nếu một ngày phát hiện bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất thì Jenni không bao giờ chấp nhận. Jenni đã trải qua thử thách đó rồi, đã thử níu kéo bằng mọi cách nhưng không được."

Hoa hậu Jennifer Phạm: Khi bị phản bội, tôi đã từng tìm mọi cách níu kéo nhưng không được - Ảnh 4.

Khi được hỏi đó có phải là thử thách ở cuộc hôn nhân đầu tiên, Jennifer Phạm trả lời: "Có thể nói là như vậy".

Chia sẻ