Hòa Bình: Truy bắt đối tượng giết người, giấu xác trong bao tải buộc kín tại đèo Thung Khe

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, thi thể được phát hiện là nam giới, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối được bỏ trong một bao tải buộc kín ở dưới đèo Thung Khe, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tối 14/9, Công an huyện Mai Châu cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm tử thi được tìm thấy ven đèo Thung Khe. 

Chia sẻ với PV, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại đèo Thung Khe. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là một vụ án giết người…".

Đồng thời, cho biết thêm về vụ việc, ông Hà Văn Tích, Chủ tịch xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu) nói thêm: "Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 đến 4 ngày. Nạn nhân là nam giới, người dân tộc Mường. Theo nhận định của cơ quan chức năng thì đây là một vụ án giết người cướp taxi...".

Hòa Bình: Truy bắt đối tượng giết người, giấu xác trong bao tải buộc kín tại đèo Thung Khe - Ảnh 1.

Vị trí nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Vị Chủ tịch xã cũng cho biết thêm, danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là Bùi Văn N. (làm nghề lái xe taxi, quê ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Theo người nhà cho biết, trước đó anh N. được một số đối tượng thuê chở taxi. Sau đó thì người nhà đã không liên lạc được với anh N. trong mấy ngày nay.

Trước đó, vào khoảng 15h30, trong khi đang trên đường đi làm thì một số người dân xã Tòng Đậu đã phát hiện 1 thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối được bỏ trong một bao tải buộc kín ở dưới đèo Thung Khe, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quá hoảng sợ, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Phạm Hồng Tuyến, quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 1 đối tượng có liên quan đến vụ án, hiện đang tiếp tục truy bắt đối tượng thứ 2 nghi ngờ liên quan đến vụ án giết người nói trên.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Chia sẻ