Hồ Vĩnh Khoa: "Tôi thấy mình đột phá đấy chứ!"

Micky Chu,
Chia sẻ

Hồ Vĩnh Khoa đã có những chia sẻ về nhận xét của ban giám khảo đêm liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ 2013 vừa qua.

Cảm giác của Hồ Vĩnh Khoa sau khi chia tay Bước nhảy hoàn vũ tại Top 5?

Tất nhiên là tôi rất buồn vì đã gắn bó cùng cuộc thi một thời gian dài, hẳn tôi sẽ rất nhớ những lúc cùng mọi người tập luyện. Tuy nhiên cuộc thi nào cũng phải có kẻ thắng người thua, đây là điều hết sức bình thường. Hy vọng sau cuộc thi mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi.

Bạn thấy 2 tiết mục trình diễn của mình tại đêm thi thứ 8 vừa rồi như thế nào?

Tôi rất hài lòng với tiết mục của mình, tuy nhiên còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận, cảm nhận khác nhau của ban giám khảo và khán giả nữa.

Hình như đêm thi vừa qua cặp của bạn hơi bị đuối sức so với những đêm thi trước?

Có thể do sức khỏe không tốt nên phong độ bị giảm sút, nhưng tôi rất hài lòng với phần thi của mình.

Thủy Tiên có nhận xét tiết mục của anh là “Làm chưa tới và còn non” bạn có muốn chia sẻ quan điểm của riêng mình?

Tôi nghĩ chị ấy nhận xét như vậy cũng là bình thường thôi. Tôi còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm mặc dù đã thực sự cố gắng rất nhiều để ra dáng một người đàn ông từng trải nhưng nếu mọi người không cảm nhận được thì chắc phải đợi 5 năm nữa tôi mới dám nhảy Tango tiếp. (Cười)

Hồ Vĩnh Khoa:

Tiết mục của bạn đêm qua bị cho là thiếu sự đột phá?

Mình dàn dựng thấy có đột phá nhưng người xem không cảm nhận được thì cũng đành chịu thôi. (Cười)

Bạn đánh giá như thế nào về các cặp đôi bước vào Bán kết Bước nhảy hoàn vũ 2013?

Đến thời điểm này thì cặp nào cũng mạnh cả và tôi rất ủng hộ mọi người. Nhất là với cặp của Ngọc Quyên, chị ấy đã có một bước chuyển mình lớn, luôn cố gắng và luôn đem đến bất ngờ cho khán giả. Có thể với Ngô Kiến Huy và chị Yến Trang khán giả đã quen với hình ảnh họ nhảy trên sân khấu, riêng Ngọc Quyên thì khác, chị ấy đã lột xác dần dần.

Sau đêm thi điều gì Hồ Vĩnh Khoa muốn làm nhất?

Chắc chắn là ngủ một giấc rất dài.

Những dự án sắp tới của Hồ Vĩnh Khoa sau Bước nhảy hoàn Vũ 2013?

Tôi trở về công việc chính của mình là ca hát và ra mắt album.

Bạn có muốn nhắn gửi gì đến bạn nhảy của mình không?

Chắc chắn là lời cảm ơn chân thành nhất rồi vì không có Anna thì tôi đã không vào được đến Top 5. Kết thúc cuộc thi, tôi và cô ấy sẽ có nhiều thời gian để làm những việc cùng chung sở thích của cả hai.

Hồ Vĩnh Khoa:

Cụ thể là những việc gì?

Chúng tôi sẽ đi ăn uống với nhau nhiều hơn, đi xem phim, dành thời gian thư giãn, chụp hình cùng nhau... Lúc tham gia Bước nhảy hoàn vũ chúng tôi không có thời gian nào để làm những việc tưởng chừng như đơn giản vậy cả.

Những dự án âm nhạc sắp tới của bạn sẽ có sự kết hợp cùng Anna chứ?

Tôi chỉ là đang trong giai đoạn suy nghĩ và có dự định như thế, nhưng việc kết hợp phải phụ thuộc vào nhiều thứ như là thời gian, kế hoạch, nhiều ekip khác nữa nên tôi không dám nói trước điều gì. Mặc dù bản thân tôi thực sự rất muốn thu ca khúc mới, quay MV chung với cô ấy.

Thu âm ca khúc mới?

À, đó là dự định của tôi và Anna, cô ấy muốn tôi hát một ca khúc Bungari và cô ấy sẽ hát một bài nhạc Việt. Nếu thu âm mà nghe hay thì chúng tôi sẽ cho ra mắt với khán giả, còn nếu không thì giữ lại làm quà kỷ niệm cho đối phương.

Chia sẻ