Hồ Quỳnh Hương: Tôi chưa bao giờ "nuôi gà"

Bài và ảnh: Duy Khánh,
Chia sẻ

Cùng nghe Hồ Quỳnh Hương chia sẻ thực hư về chuyện làm bầu show cho một nhóm nhạc nam và những lời tâm sự về chuyện nghề của cô ấy.

Thoạt đầu công chúng cứ ngỡ Hương làm bầu show cho một nhóm nhạc, nhưng giờ lại nói là không phải. Thực hư là như thế nào?

- Hương biết ba thành viên của nhóm Artista rất mê ca hát, và ngay cả bản thân của 3 anh chàng này cũng đều có những giải thưởng của các cuộc thi chứ không phải 3 anh ấy mới chập chững vào nghề. Khi tiếp xúc với 3 bạn ấy thì Hương mới thấy sự đam mê của họ đã khiến Hương muốn chia sẻ kinh nghiệm trong sự nghiệp và Hương đã “bén duyên” với 3 chàng trai của nhóm từ đó.
 
Hương nghĩ, với ca sỹ nào yêu nghề, đam mê khi tiếp xúc với nhóm thì thể nào nhóm cũng sẽ được sự giúp đỡ tận tình chứ không riêng gì Hương. Hương không chối mà nếu Artista cần sự hỗ trợ thì Hương lại sẵn sàng chung sức thôi.

Đã giúp thì giúp cho trót chứ, ai lại “ôm con bỏ chợ” như thế?

- Bây giờ Artista đã có chỗ đứng nhất định, các bạn ấy cũng đã từng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình, tần suất cũng khá đều đặn rồi nên Hương cảm thấy rất vui và yên tâm. Artista cũng muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình và đằng sau có một người chị luôn hướng theo, nếu cần thì Hương vẫn luôn chia sẻ với những kinh nghiệm mình đã trải qua.
 




3 chàng trai này có giọng hát tốt, nhưng hiện tại thì xu hướng nhìn nhiều hơn nghe, liệu Artista có bám trụ được không?

- Nếu nói xu hướng nhìn nhiều hơn nghe thì Hương nghĩ xu hướng đó cũng không tồn tại lâu được, xu hướng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Nghề nào cũng vậy, cũng cần sự đam mê và có “chất” riêng. Hương thấy ở nhóm có đủ tố chất để tạo nên thương hiệu riêng của mình. Sau đó nhóm vẫn bổ sung thêm phần nhìn cho tốt nữa thì việc bám trụ là chuyện cũng không quá khó khăn.

Các nhóm nhạc mới đều được bầu show dùng chiêu, “chơi bài” rất độc đáo, tiếng tăm của họ “rần rần”. Tự thân vận động như Artista xem chừng có vẻ dễ bị “im lìm”?
 
- Như Hương đã nói trên, không có chất thì “rần rần” kiểu gì đi chăng nữa cũng chỉ tồn tại tạm thời mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, hiện nay thị trường âm nhạc có nhiều sự chọn lựa nên nếu nhóm không cố gắng mà chỉ tin vào “chất” của mình không thì cũng không đảm bảo sự tồn tại lâu dài được. Không biết sau này thế nào nhưng cứ giữ đà phát triển của nhóm và sự đam mê càng thăng hoa hơn nữa thì chắc một điều rằng khán giả không bao giờ quay lưng với nhóm. 




Hồ Quỳnh Hương và nhóm Artista.

Nhiều ca sỹ sau khi thành danh đã đổ công sức vào việc kinh doanh nghệ thuật, sao Hương không thử hay đây chưa phải thời điểm thuận lợi?

- Hương cũng muốn kinh doanh lắm chứ, nhưng bây giờ trước mắt Hương chỉ biết dồn sức làm những gì mình thích mà mình chưa làm, còn chuyện kinh doanh tính sau (Cười).

Thời gian gần đây, trong các chương trình ca nhạc Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với những bộ cánh rất đẹp. Nhưng đôi khi Hương lại có những hành động khá “lạ kỳ”, nhiều người đùa bảo là Hương “lên đồng”. Hương nghĩ sao về điều này?
 
- Thú thật mà nói, khi biểu diễn Hương đều diễn theo cảm xúc của mình, Hương thả mình vào từng nốt nhạc và lời hát lúc đó Hương cũng không biết mình làm gì đâu. Chỉ biết rằng Hương trên sân khấu luôn khát khao trong âm nhạc và Hương ngoài đời thì bình dị và có phần hơi nhút nhát (Cười). Cám ơn nhà thiết kế thời trang Đức Duy đã giúp Hương có những bộ cánh thời trang phù hợp để hôm nay Hương được nhận những lời khen ngợi.
 
Theo Hương, khi ca sỹ đã bước ra sân khấu thì luôn phải “nhớ kỹ” những điều gì để tiết mục của mình thành công và được công chúng đón nhận?
 
- Nếu tập vũ đạo thì bạn nên nhớ bài còn nếu hát thì hãy thả mình vào trong bài hát để thể hiện bài hát hay hơn, và luôn nhớ rằng: Hãy hết mình với sân khấu, thể hiện tốt nhất có thể.

Các môn tự nhiên đều có công thức, với nghệ thuật thì Hương có công thức nào không? Công thức để tạo nên thành công và kết quả tốt.

- Đi học thì phải có công thức học căn bản, sau căn bản là sự sáng tạo nhưng sáng tạo phải trong khuôn khổ của căn bản thì dù trong nghề nào đi chăng nữa bạn cũng sẽ thành công. Nhưng muốn sáng tạo thì bạn phải có lòng đam mê, lòng đam mê sẽ quyết định tất cả. Với Hương: Thành công = căn bản + sáng tạo + đam mê.

 

 

Việc áp dụng công thức nghe chừng có vẻ hơi khô khan, nó trái ngược với sự mùi mẫn của người nghệ sỹ. Hương cân bằng điều này ra sao?

- Mùi mẫn của người nghệ sỹ cũng phải nằm trong nguyên tắc căn bản, không nhất thiết là nghệ sỹ thì phải mùi mẫn đâu nhé! Tùy theo dòng nhạc bạn chọn và tùy theo nơi bạn trình diễn. Có những bài cần sự cứng rắn thì mình phải thể hiện cứng rắn, cần sự mềm mại hay uyển chuyển thì mình phải thể hiện như vậy.
 
Với âm nhạc dù có công thức đi nữa thì những công thức đó để “rèn” sự nhiệt huyết giúp ca sỹ đó tốt hơn (công thức cứng rắn để rèn ca sỹ mềm mại, bay bổng) nên không có hai từ khô khan nằm trong âm nhạc của Hương.

Tình cảm riêng tư có chi phối đến cảm xúc thể hiện ca khúc của Hương không?

- Hiện nay Hương dành hết tình cảm cho âm nhạc nên âm nhạc của Hương luôn khát khao cháy bỏng chứ không bị chi phối đâu nha. Sắp tới thàng 5 này Hương sẽ ra mắt “tình cảm” của mình trong liveshow hai miền nam bắc, bây giờ thì đang dốc toàn sức lực cho dự án này và hy vọng lúc ấy sẽ được đông đảo bạn yêu nhạc đón nhận.

Cám ơn Hồ Quỳnh Hương về cuộc trò chuyện thú vị này!

Chia sẻ