Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm

Nguyễn Hà/VOV.VN,
Chia sẻ

Người dân cảm thấy chán nản khi hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải của các hộ kinh doanh tự phát, choán hết không gian của người đi bộ. Ngoài ra, nơi đây cũng đang xuống cấp trầm trọng.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 1.

Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội là địa điểm vui chơi, tản bộ quen thuộc của người dân Hà Nội nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng. Thế nhưng nơi đây đang trở nên xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vấn đề hàng quán cóc mọc lên như nấm bán ở ven hồ.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 2.

Dọc tuyến hồ Linh Đàm (song song với đường Nguyễn Hữu Thọ) thuộc phường Hoàng Liệt một khung cảnh hoang vu, nhếch nhác đập vào mắt. Đó là sự bủa vây của rác thải dọc theo tuyến đường ven hồ do các hàng quán kinh doanh tự phát để lại.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 3.

Trên con đường gần hồ để người dân đi tập thể dục còn tồn dư rất nhiều “dư âm”, đó là vô vàn những vỏ hạt, ống hút nhựa tràn lan trên bờ kè và dọc tuyến đường ven hồ.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 4.

Ngay cả những gốc cây cũng trở thành điểm tập kết rác thải.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 5.

Những luống hoa cũng bị rác thải vùi dập.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 6.

Ở mỗi gốc cây, các hộ kinh doanh hàng quán cóc cũng tận dụng để đánh dấu chủ quyền bằng việc khóa lại các dụng cụ buôn bán hàng ngày.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 7.

Theo người dân phản ánh, cứ đến 4h chiều, hàng quán lại mở ra tràn hết các vỉa hè trước sự bất lực của các cơ quan chức năng, rác thải cũng từ đó chất đống, biến hồ Linh Đàm thành nơi tập kết rác thải của các hộ kinh doanh.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thiết Tuyên, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai cho biết: “Một ngày tôi đi bộ 2 lần vào mỗi sáng sớm và cuối buổi chiều. Lần nào tôi cũng thấy hàng quán mở ra rất đông. Rác thải từ các hộ kinh doanh này vứt tùm lum ra đường, có nơi vứt xuống hồ. Tôi mong thành phố có chỉ đạo sát sao hơn, đôn đốc cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn để trả lại môi trường xanh, sạch đẹp chung cho khu dân cư quanh đây, cũng là bộ mặt của Hà Nội”.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 9.

Không chỉ nhếch nhác về rác thải, hồ Linh Đàm cũng đang có sự xuống cấp nghiêm trọng khi bờ kè ven hồ nứt toác, tạo thành rãnh hở lớn nguy hiểm cho người đi bộ.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 10.

Cỏ cây mọc um tùm tạo khung cảnh hoang vu.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 11.

Các luống hoa không được chăm sóc, tạo điều kiện cho người dân tập kết rác thải.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 12.

Mặt đường ven hồ gồ ghề, có nơi đá lát đã bị bong tróc.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 13.

Các bồn hoa cũng đã bị nứt toác, chưa được tu sửa lại.

Hồ Linh Đàm ngập tràn rác thải, bờ kè nứt toác tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 14.

Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường phường Hoàng Liệt cho biết “Đây là vùng giáp ranh giữa 2 phường Hoàng Liệt và Đại Kim. Người buôn bán là dân Đại Kim sang Hoàng Liệt để kinh doanh. Khi cán bộ Đội trật tự đô thị và giao thông quận Hoàng Mai cùng cán bộ phường đi kiểm tra, có nhiều trường hợp bị xử lý, nhưng cũng có trường hợp các hộ kinh doanh tháo chạy. Hiện địa phương cũng thường xuyên ra quân để lập lại trật tự đô thị”./.

Chia sẻ