Hiện trường đổ nát sau vụ động đất ở Ecuador khiến ít nhất 28 người thiệt mạng

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và có thể gây ra sóng thần ở Ecuador, Colombia.

Trận động đất xảy ra lúc 20h ngày 16/4 theo giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thủ đô Quito khoảng 173 km về hướng tây - tây bắc.

Theo AP, người dân ở thủ đô Quito có thể cảm nhận rung lắc mạnh trong khoảng 40 giây. Nhiều người chạy ra khỏi các tòa nhà, ùa xuống phố với vẻ sợ hãi.

"Tôi đang ngồi xem phim ở trong nhà thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi chạy ngay ra ngoài vì hoảng sợ, không biết điều gì đang xảy ra", Lorena Cazares, 36 tuổi, nói.

Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas cho biết số nạn nhân thương vong do trận động đất đã lên tới 28 người. Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, những cơn sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra ở những bờ biển trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn của trận động đất. 

Tổng thống Ecuador Rafael Correa, đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, tránh xa bờ biển và di chuyển đến những khu vực vùng cao để tránh tác động của sóng và thủy triều.

Vụ động đất mạnh nhất xảy ra gần đây nhất ở quốc gia này là vào tháng 8/2010 với cường độ 6,9 độ richter.

động đất
Địa điểm xảy ra động đất.

Clip được một người dân chia sẻ khi diễn ra động đất.

hiện trường
Hiện trường hoang tàn đổ nát sau động đất.

đổ sập
Nhiều công trình bị hư hại nặng.

trung tâm
Bên trong một trung tâm mua sắm bị hư hỏng nặng.

buổi tối
Động đất khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Chia sẻ