Hiếm vợ, Trung Quốc lại bùng phát tình trạng buôn bán cô dâu

Vân Anh/ Theo Nikkei,
Chia sẻ

Buôn bán cô dâu là kết quả của chính sách một con, mất cân bằng giới tính, nhiều đàn ông Trung Quốc phải cưới những cô gái ngoại quốc làm vợ.

Năm 1979, Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách chỉ cho phép mỗi gia đình sinh một con nhằm kiềm chế gia tăng dân số, tránh tình trạng thiếu lương thực. Những gia đình sinh hai con trở lên đều bị phạt. Kết quả, tỉ lệ sinh giảm, tuổi thọ trung bình giảm, lao động thiếu hụt và đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng xảy ra.

Các gia đình Trung Quốc thường ưu tiên con trai hơn. Chính vì thế, càng ngày con trai Trung Quốc càng nhiều, còn số lượng phụ nữ cực ít. Ước tính đến năm 2020, sẽ có 30 triệu thanh niên Trung Quốc ế vợ. Nhìn trước cơ hội kinh doanh một số công ty Trung Quốc bắt đầu “nhập khẩu vợ” - buôn bán cô dâu từ các nước trong khu vực.

buôn bán cô dâu
Nhiều phụ nữ đang bị lừa bán sang Trung Quốc làm cô dâu.

Một phụ nữ 29 tuổi tại Prey Veng, Campuchia, là nạn nhân của bọn buôn bán cô dâu. Đang có việc làm ổn định tại quê hương, cô được một người bạn hứa hẹn sẽ tìm cho một công việc tốt ở Trung Quốc với mức lương gấp 10 lần. 

Cô gái đồng ý và bỏ quê hương. Cô bị lừa đến Thượng Hải, Trung Quốc. Hộ chiếu và tiền bạc của cô bị lấy mất. Cô chỉ có lựa chọn theo lời người bạn lừa đảo: Hoặc kết hôn với người Trung Quốc hoặc sẽ không bao giờ được về Campuchia.

Sau đó, cô gái được đưa đến một ngôi làng ở nông thôn Trung Quốc, kết hôn với một người cô chưa từng gặp bao giờ. Không biết tiếng Trung, cô gái chỉ biết im lặng làm việc suốt ngày đêm, đôi khi cô còn bị bạo hành đau đớn. Cảnh sát không giúp đỡ. Cuối cùng, sau nhiều lần gia hạn visa không thành, “người chồng” đành phải buông tha và cho cô gái về nước.

buôn bán cô dâu
Nhiều cô dâu ngoại quốc phải làm việc quần quật suốt ngày, bị bạo hành và đối xử tệ bạc.

Tình trạng buôn bán cô dâu sang Trung Quốc đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Trong một báo cáo về tình trạng buôn bán phụ nữ Campuchia sang Trung Quốc của Hiệp hội phát triển quyền con người Campuchia, ADHOC, 25% các trường hợp phụ nữ bị ép buộc phải sang Trung Quốc làm cô dâu.

Các cô gái thường bị bán về các vùng nông thôn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, do nhu cầu tìm “vợ” của giới trẻ Trung Quốc ngày càng nhiều, các nhóm buôn người ngày càng hoạt động mạnh và mở rộng địa bàn. Bọn chúng thường tìm đến những cô gái nghèo, dễ bị lừa tại các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Ở Trung Quốc, cũng có nhiều công ty môi giới vợ chồng cho những người độc thân, cả nam và nữ. Nhiều phụ nữ muốn sống độc thân khiến số lượng nam giới không vợ ngày càng nhiều. 

Tình trạng thiếu “vợ” đặc biệt nghiêm trọng tại vùng nông thông Trung Quốc. Các cô gái thường lên thành phố, tìm kiếm cơ hội ở những người có điều kiện khá giả hơn phải sống ở nông thôn khổ sở.

Năm 2014, Trung Quốc đã nới lỏng những hạn chế gia đình một con. Cụ thể, các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ hai nếu chồng là con trưởng. Biện pháp này khiến dân số Trung Quốc sẽ tăng từ 1,6 – 2 triệu em bé mỗi năm. Tuy nhiên, tỉ lệ mất cân bằng giới tính là không thể khắc phục trong tương lai gần. 
Chia sẻ