Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa

NGUYỄN THẮNG,
Chia sẻ

Năm nay, vụ vải thiều ở tỉnh Bắc Giang mất mùa, sản lượng giảm một nửa so với năm ngoái. Tuy nhiên, tại huyện Lục Ngạn vẫn có vườn vải thiều trĩu quả.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 1.

Vườn vải thiều của gia đình anh Đỗ Văn Phương ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang bắt đầu chín. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 2.

Vườn vải thiều nhà anh Phương là một trong số ít vườn đậu quả trĩu cành ở xã Thanh Hải. Anh Phương ước tính sản lượng đạt khoảng 10 tấn vải. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 3.

Anh Phương cho biết, năm nay do thời tiết thay đổi, anh để vải thiều ra lộc đợt 2, rồi làm kỹ thuật ép cây ra hoa. Các năm trước, anh để cây vải ra lộc đợt 3, rồi mới ép cây ra hoa. Sự thay đổi về kỹ thuật canh tác này giúp vườn vải nhà anh đậu nhiều quả. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 4.

Cây vải thiều vườn nhà anh Phương đậu quả rủ xuống đất. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 5.

Hiện nay, vải thiều loại đẹp có giá bán từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, anh Phương nhẩm tính vườn vải nhà anh có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng. Giá vải thiều cao hơn 10.000 - 15.000 đồng so với năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 6.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn, hình thức tiêu thụ vải thiều ở huyện Lục Ngạn chủ yếu là bán quả vải tươi (chiếm khoảng 80%), ngoài ra chế biến vải thiều tại chỗ bằng các hình thức sấy khô, đóng hộp, ép nước. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 7.

Tỉnh Bắc Giang bắt đầu thu hoạch vải thiều sớm từ khoảng giữa tháng 5 đến cuối tháng 6, sau đó đến vải chính vụ.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 8.

Theo UBND huyện Lục Ngạn, thị trường tiêu thụ vải thiều trong nước chiếm 40%, thị trường xuất khẩu chiếm 60%. Thị trường trong nước tập trung vào các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, các nhà phân phối, tập đoàn bán lẻ, sàn thương mại điện tử. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 9.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của vải thiều tỉnh Bắc Giang là Trung Quốc chiếm khoảng 85-90% và khoảng 10-15% vào một số thị trường khác như Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, các nước châu Âu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hiếm hoi vườn vải thiều trĩu quả trong năm Bắc Giang mất mùa - Ảnh 10.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm nay tổng sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang ước đạt khoảng 100.000 tấn. Năm ngoái, tỉnh Bắc Giang đạt hơn 200.000 tấn vải thiều. Đến ngày 27/5, tỉnh Bắc Giang tiêu thụ hơn 13.600 tấn vải thiều. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chia sẻ