Giữ cơ thể đủ nước với các thức uống có lợi có thể giúp người bệnh hen suyễn giảm dần triệu chứng, cải thiện sinh hoạt.
Nỗ lực không mệt mỏi của cặp vợ chồng Thái Lan đang chạm tới trái tim của tất cả mọi người.
Ước tính khoảng 5% dân số Việt mắc căn bệnh này. Riêng trẻ em có tỉ lệ mắc khoảng 4-8%, tuy nhiên sau mỗi 20 năm thì tỉ lệ bệnh ở trẻ em tăng lên 2-3 lần - một con số đáng báo động.
Việc lạm dụng thuốc mỗi khi con ốm không phải là cách hay, hãy học cách tăng cường hệ miễn dịch, chữa bệnh cho bé từ các biện pháp tự nhiên và thảo dược của bà mẹ này.
Có một sự thật là chúng ta không thể điều trị hết hẳn bệnh hen mà các liệu pháp điều trị hiện tại chỉ là kiểm soát cơn hen suyễn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách kiểm soát căn bệnh này.
Bạn đã từng trải qua cảm giác tỉnh dậy vào sáng sớm với khoang miệng khô khốc hay chưa? Đây chính là thói quen ngủ há miệng và gây nhiều nguy hại sức khỏe hơn bạn đã nghĩ.
Nếu bệnh hen suyễn không thực sự là nguyên nhân khiến bạn ho và thở khò khè, đã đến lúc phải thực hiện vài việc kiểm tra và bạn hoàn toàn có thể mắc phải 1 trong số các chứng bệnh khác.
Khó thở, đau tức ngực, thở khò khè... chỉ vài triệu chứng đặc trưng của bệnh hen suyễn - viêm mạn tính của cuống phổi khiến cho việc hít thở trở thành một cuộc chiến.
Rất nhiều âm thanh từ cơ thể bạn gặp thường xuyên mà không biết nguồn gốc, có thể cảnh báo nhiều bệnh.
Mật ong, hạt tiêu, nước chanh, bột ớt... đều có sẵn trong bếp nhà bạn và giúp bạn chữa bệnh tại nhà.