Hẹn hò, yêu và chia tay

,
Chia sẻ

Cho dù hai bạn đang ở giai đoạn nào của mối quan hệ thì cũng đừng biến nó thành địa ngục.

Khi bạn bắt đầu hẹn hò

Bạn có thể đã nghe câu này hàng nghìn lần trước đây nhưng nó vẫn luôn là sự thực, là chân lý không thể thay đổi, đó là: Điều quan trọng nhất khi bạn hẹn hò - hãy là chính bạn.

Thật tệ là câu này, nhiều khi nói thì dễ hơn làm bởi nhiều cô gái thường cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với người đàn ông mà họ thích/yêu mà họ không hiểu rằng, sẽ tuyệt vời hơn nhiều khi thể hiện được bản thân và làm cho người ấy phải yêu chính con người và tính cách của bạn.

“Nhầm tưởng” về một mối quan hệ là bạn đã không thành thật với bản thân. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bạn cố “vặn” mình thành một người khác để làm xiêu lòng người đàn ông bạn yêu thì liệu bạn có còn là mình và bạn có “diễn” mãi “vở kịch” ấy được không.

Đàn ông thì trái ngược với phụ nữ, họ thường tỏ ra đơn giản và chứng tỏ bản thân khá rõ chỉ sau vài cuộc hẹn. Nếu chàng của bạn đã thể hiện rõ sở thích/“sở ghét” của mình chỉ sau vài cuộc hẹn thì bạn cũng nên như vậy. Hai con người chân thành tới với nhau thì bao giờ mối quan hệ ấy cũng bền vững hơn.

Khi hai bạn đã là một cặp đôi

Khi hai bạn đã chính thức hẹn hò và trở thành một cặp đôi, bạn nghĩ, mối quan hệ của hai người sẽ phát triển như thế nào?

Các bạn sẽ dừng “tán tỉnh” nhau, dừng nhắn tin/gọi điện cả ngày hoặc không cần quá chải chuốt trước mỗi buổi đi chơi nữa?

Bạn đã lầm, ngay cả khi đã là một cặp đôi, và ngay cả khi mối quan hệ của các bạn đã kéo dài nhiều năm thì các bạn vẫn rất cần chăm chút, nâng niu mối quan hệ ấy, đừng nghĩ rằng nó đã là tất nhiên và “cứ để mặc nó đi, đằng nào cũng yêu nhau rồi”. Suy nghĩ ấy sẽ khiến mối quan hệ của các bạn dần trở nên tẻ nhạt lúc nào không hay.

Sau vài năm yêu nhau, thông thường thì ngay cả một mối quan hệ “cuồng nhiệt” nhất cũng phải “lặng” đi chút ít. Nếu mọi thứ không còn được “tươi mới” và hào hứng như bạn đầu thì hai bạn lại càng phải nỗ lực hơn nữa để xây đắp, củng cố cho mối quan hệ của mình.

Khi hai bạn chia tay

Bạn được phép quên đi anh chàng “bội bạc” ấy, bắt đầu tìm hiểu một anh chàng khác nhanh chóng... Vậy nhưng, những thứ đó chỉ phần nào giúp bạn quên đi mối tình “không may mắn” kia.

Một ngày nào đó, hãy đối mặt với sự thật, ngồi một mình và tự hỏi bạn xem: “Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mối quan hệ của bạn tan vỡ? Lỗi là của ai?...”

Nếu bạn không trả lời được những câu hỏi ấy thì nhiều khả năng vòng tuần hoàn kia sẽ lặp lại với tình yêu/ người đàn ông mới của bạn.

Hãy thực sự nghĩ về những điểm khiến bạn thấy hấp dẫn ở một người đàn ông, nghĩ về những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và quan trọng hơn cả, hãy cố gắng làm sao để bạn sẽ trở thành người bạn gái tốt hơn.

Những nỗ lực thay đổi theo chiều hướng đúng đắn từ phía bạn sẽ giúp bạn tìm được người đàn ông tốt hơn trong lần hẹn hò tiếp theo.
 
Theo TGPN
Chia sẻ