Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm

Hân Như,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 2 ngày, vụ việc của Helen Thanh Đào đã liên tiếp khiến người ta "choáng váng" bởi những tình tiết "gây sốc".

Sáng 8/1 (giờ địa phương), nữ diễn viên Helen Thanh Đào khiến làng giải trí Đài Loan xôn xao khi bất ngờ thú nhận cô đã kết hôn hơn 10 năm qua cùng người chồng Đài Loan tên là Đới Phát Khuê. Xuất hiện trong buổi họp báo, người đẹp Đô la trắng cùng chồng cúi đầu xin lỗi công chúng vì đã nói dối về trình độ học vấn cũng như xuất thân của mình. Helen Thanh Đào cho hay cô thực ra là người Việt Nam 100%, thay vì mang hai dòng máu Việt Đài như tuyên bố trước đây.

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 1.

Ngoài ra, thông tin mẹ cô mất vì tai nạn giao thông cũng là không chính xác. Vợ chồng Helen Đào cho hay sở dĩ phải công khai sự thật này vì mẹ ruột của nữ diễn viên ở Việt Nam đòi hỏi một số tiền lớn, nếu không sẽ tiết lộ toàn bộ chân tướng trước truyền thông. Điều này buộc cả hai phải ''đi trước một bước'' là tổ chức họp báo thú nhận mọi việc.

Một ngày trôi qua sau lời thú nhận "gây sốc" của Helen Thanh Đào, báo chí Đài Loan vẫn tiếp tục đăng tải nhiều thông tin xoay quanh vụ việc, trong đó có nhiều chi tiết gây bất lợi cho người đẹp sinh năm 1983.

Dù công khai sự thật che giấu suốt 18 năm, nhưng vợ chồng Helen Thanh Đào vẫn đang tiếp tục nói dối?

Theo China Times, dù Helen Thanh Đào công khai thú nhận về đời tư với mong muốn được khán giả tha thứ, song vợ chồng cô vẫn đang tiếp tục gian dối. Theo đó, ông Đới Phát Khuê - chồng của Helen Thanh Đào đã nói dối về nghề nghiệp cũng như trình độ học vấn của mình.

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 2.

Trong buổi họp báo, ông Đới chia sẻ từng học để lấy bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, theo trang Taipei Times, chồng Helen Thanh Đào thực chất chỉ là một thuyền viên, chứ không phải là một người có bằng cấp.

Trả lời phỏng vấn của tờ Apple về vấn đề này, ông Đới Phát Khuê khẳng định ông chưa từng làm thuyền viên. Lần duy nhất ông làm công việc liên quan đến tàu thuyền, là khi Helen Thanh Đào nhận lời đảm nhận vai trò MC trên một con tàu du lịch. Khi đó, ông đã làm trợ lý cho vợ, và ở trên tàu trong vòng 1 tháng.

Ngoài ra, để chứng minh cho trình độ học vấn của mình, chồng Helen Đào đã đưa ra giấy thông báo thi tuyển nghiên cứu sinh thạc sĩ. Tuy nhiên, ông Đới không cung cấp được bằng Đại học, nguyên nhân là do thời gian quá lâu nên ông đã làm mất.

Nói dối trắng trợn về đời tư, Helen Thanh Đào có thể sẽ bị kiện

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 3.

Theo trang Taipei Times, Helen Thanh Đào có một quyển tự truyện mang tên Tôi trồng một tia nắng trong bóng tối bằng dũng khí và lòng kiêu hãnh, được NXB Sunny & Warm phát hành năm 2015. Tuy nhiên, sau khi sự thật về cuộc đời của Helen Đào được công bố, ngày 9/1, nhà xuất bản cho biết họ sẽ thu hồi cuốn tự truyện, cũng không loại trừ khả năng sẽ kiện nữ diễn viên ra tòa. Hiện tại, thông tin về tự truyện trên vài trang mạng cũng đã bị xóa.

Nghi vấn Helen Thanh Đào ngoại tình với đại gia bí mật

Trước khi vợ chồng Helen Thanh Đào công bố sự thật trong họp báo, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Đô la trắng đã xuất hiện một bài chia sẻ khá dài, tiết bộ toàn bộ sự thật đời tư của cô. Sau đó, Helen Thanh Đào đã nhanh chóng xóa bài viết này, và cho hay tài khoản của cô bị hack.

Tuy vậy, cư dân mạng vẫn kịp đọc được toàn bộ nội dung đăng tải. Trong đó, bài viết có nhắc đến một vị đại gia tên Trương Trung Hiếu. Được biết, sau khi quen biết vị đại gia này, Helen Thanh Đào đã thường xuyên ra ngoài một mình, đến tận nửa đêm mới trở về nhà.

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 4.

Mặc dù trả lời báo chí, vợ chồng Helen Thanh Đào khẳng định việc cả hai thú nhận đời tư không liên quan gì đến vị đại gia trên, mà là do mẹ ruột Helen Thanh Đào uy hiếp, song chi tiết này vẫn rất đáng nghi ngờ.

Trước đây khi tham gia một buổi phỏng vấn, Helen Thanh Đào từng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Đới Phát Khuê. Khi trả lời chồng, người đẹp không chỉ ngoan ngoãn thông báo lịch trình làm việc, còn khăng khăng phủ nhận chuyện đang đi với bạn trai. Động thái này của cô khiến nhiều người suy đoán ông Đới đã gọi điện thoại kiểm tra vợ vì nghi ngờ cô có người tình bên ngoài.

Từ đó, cũng không loại trừ khả năng những chia sẻ của Helen Thanh Đào trên trang cá nhân thực chất là do ông Đới Phát Khuê viết. Rất có thể do tức tối vì chuyện vợ ngoại tình nên chồng Helen Thanh Đào đã công khai toàn bộ sự thật về cô.

Ngoài ra, trước buổi họp báo 1 ngày, phóng viên bắt gặp Helen Thanh Đào hẹn hò với trai trẻ. Cặp đôi cũng có nhiều cử chỉ rất thân mật.

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 5.

Hình ảnh phóng viên cung cấp, Helen Thanh Đào nắm tay thân thiết với một trai trẻ

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 6.

Helen Thanh Đào lộ ảnh hẹn hò trai trẻ

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 7.

Chiếc túi đỏ mà Helen Thanh Đào đeo hôm đó giống với chiếc túi đỏ cô đeo trong họp báo

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 8.

... đôi giày bệt cũng giống hệt

Chỉ sau 1 ngày, Helen Thanh Đào lại bất ngờ tố ngược chồng bạo hành 18 năm

Helen Thanh Đào cho hay cô quen Đới Phát Khuê năm 20 tuổi. Lúc đó, vì nghèo khổ, lại thấy ông Đới thật thà nên cô đã quyết định theo ông Đới về Đài Loan chỉ sau 1 tuần quen biết. Tuy nhiên, cô nhanh chóng vỡ mộng vì cuộc sống nghèo khổ ở nơi đây. Không những thế, Helen Thanh Đào còn nhiều lần bị chồng đánh đập, có lần còn bị đánh đến ngất xỉu. Ngoài ra, Đới Phát Khuê còn tự hành hạ bản thân nhằm uy hiếp cô, không cho cô bỏ đi.

Helen Thanh Đào chia sẻ sau mỗi lần đánh đập vợ, ông Đới Phát Khuê lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, khiến cô mềm lòng. Hơn nữa khi còn sống, mẹ chồng đối với cô rất tốt, bà từng can ngăn khi Đới Phát Khuê đánh cô. Có lần chính bà bị con trai đánh. Vì những lý do đó, cô chưa dứt ra khỏi Đới Phát Khuê.

Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố chồng đày đọa, bạo hành suốt 18 năm - Ảnh 9.

Helen Thanh Đào khóc lóc trong họp báo, tố chồng bạo hành

Helen khóc lóc chia sẻ ông Đới 18 năm qua coi cô không ra gì, cấm cô giao tiếp với gia đình ở Việt Nam lẫn bạn bè. Hiện, toàn bộ giấy tờ của cô đều do chồng nắm giữ, tiền bạc luôn bị quản lý khắt khe, tài sản đều đứng tên chồng: "Trước kia tôi liên lạc với gia đình ở Việt Nam thông qua Facebook, nhưng sau khi ông ấy biết chuyện đã bắt tôi hủy kết bạn với tất cả mọi người. Khi về quê nhà đóng phim, tôi cũng bị ông ta cấm đoán không gặp được ai. Không hề có chuyện mẹ tôi tống tiền tôi, đã lâu rồi tôi không liên lạc được với bà".

Helen Thanh Đào cũng khẳng định nội dung buổi họp báo hôm 8/1 đều do Đới Phát Khuê dàn dựng. Chính Đới Phát Khuê bịa chuyện mẹ cô tống tiền hai vợ chồng. Người đẹp cho biết trước đây cô liên lạc với mẹ, thăm mẹ mỗi khi về Việt Nam đóng phim. Nhưng sau đó, vì không thể trái ý chồng, cô mất liên lạc với mẹ sáu năm.

Trước những cáo buộc của vợ, ông Đới Phát Khuê giải thích đó chỉ là những xô xát thường tình giữa vợ chồng, không có gì to tát. Hiện Helen Thanh Đào đã rời khỏi nhà. Ông Đới muốn cô quay về cùng giải quyết sự việc.

(Nguồn: ChinaTimes, Apple, Taipei Times)


Chia sẻ