Hè này, gia đình mình đi đâu nhỉ?

,
Chia sẻ

Với thời tiết oi bức ngột ngạt như hiện giờ thì hầu hết các gia đình đều chọn biển là điểm hàng đầu trong mùa hè năm nay.

Sau 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày liên tục (giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5), nhiều gia đình lại rộn ràng lên kế hoạch đi du lịch vào dịp hè. Đi đâu vào hè này luôn là cơn sốt với mỗi gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ.

 

Có thể thấy, hầu hết các lựa chọn đều “quay về biển” khi số liệu tại các công ty du lịch đều thể hiện sự áp đảo của các tour đi biển so với các tour khác. Hầu hết các nhân viên điều hành tour tại các công ty đều khẳng định “đi biển vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mỗi gia đình vào mỗi dịp hè”.


Anh Vũ Minh Thọ (Công ty Asia Top Travel) cho biết: Khách đi du lịch mùa hè cứ mỗi năm một tăng, đối tượng khách thay đổi liên tục nhưng đa phần họ vẫn chọn đi biển, đặc biệt là những bãi biển gần Hà Nội như Sầm Sơn, Cửa Lò và đa phần chọn tour 3 ngày, 2 đêm.


Lý giải cho sự lựa chọn này, anh Thọ (người đã từng lọt vào Top ten hướng dẫn viên xuất sắc nhất thế giới) cho biết: Do đa phần các gia đình chỉ lựa chọn đi vào 2-3 ngày cuối tuần, vừa phù hợp với thời gian và chi phí tài chính nên các tour dạng này rất đắt khách. Năm nay, lượng gia đình đặt tour ngắn ngày đi biển tăng khoảng 20-25% so với hè năm ngoái.


Vũ Minh Thọ chia sẻ thêm, có thể nhiều người VN chưa biết đến giá trị thực sự của bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). “Tôi được biết, người Pháp đã khẳng định “Sầm Sơn là địa danh nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương” dựa trên một số tiều chí về: độ thoải dốc của bờ biển, độ mặn của nước và độ mạnh của sóng. Đây cũng là lý do để các khách quốc tế vào VN đều muốn đến thăm bãi biển này” – anh Thọ kết luận.


Chị Nguyệt Ánh (Công ty Vietran Tour) cũng cho biết, lượng khách hàng đăng ký đi du lịch hè tại Vietran Tour cũng đa phần là đi biển, nhưng khách lại chọn vùng biển miền Trung nhiều hơn, đặc biệt là lựa chọn hành trình Nha Trang - Vinpearl Land, tour 4 ngày, 3 đêm.


Chị Ánh cho biết, khách lựa chọn tour này chủ yếu là vì trong một thời gian khá ngắn ngủi lại có thể thăm quan được thiên đường du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, đặc biệt là có thể đến được với 1 trong 6 vịnh đẹp nhất thế giới.


Về xu hướng du lịch nước ngoài hè này cũng không có thay đổi nhiều so với mọi năm, bởi đa phần khách Việt Nam vẫn chọn các tour trong khu vực Đông Nam Á như Singapore (4 ngày, 3 đêm); Malaysia (6 ngày, 5 đêm).


Ngoài ra, do năm nay, trùng vào mùa xem World cup nên cũng khá nhiều khách hàng hỏi thăm về các tour đi Nam Phi (kết hợp du lịch và xem bóng đá). Do chi phí cho tour này khá cao (khoảng 70-80 triệu/khách) nên xu hướng du khách đi lẻ là chủ yếu.


Phi Phi

(Tổng hợp)

Tham khảo:


Tour Hà Nội – Sấm Sơn (3 ngày, giá trọn gói 1.280.000/khách, Công ty Star Tour). Trong lịch trình tour này, khách sẽ được viếng đến Bà Triệu, tắm biển Sầm Sơn, đi thăm khu du lịch nghỉ mát Sầm Sơn, Hòn Trống Mái, lễ Chùa Cô Tiên, Đền Độc Cước nằm trên dãy núi Trường Lệ và dạo thăm thị xã Sầm Sơn bằng xe ngựa.


Tour Nha Trang – Vinpearl Land (4 ngày, đi bằng máy bay của Vietnam Airlines, giá trọn gói 5.350.000), Công ty Vietran Tour). Đăng ký tham gia hành trình này, khách sẽ được đi cáp treo thăm quan đảo Vinpearl và thưởng thức chương trình nhạc nước sống động nhiều màu sắc với hệ thống ánh sáng Laser trên đảo. Về lại Nha Trang, quý khách sẽ đi thăm quan dinh Bảo Đại, tháp Ponaga, chùa Long Sơn, đi tắm bùn tại khu du lịch Tháp Bà.



Chia sẻ