Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn

Như Anh,
Chia sẻ

7 loại hoa dưới đây đều có vẻ ngoài và hương thơm hấp dẫn nhưng bằng chứng khoa học cho thấy chúng có thể gây hại cho sức khỏe con người.

1. Hoa ly

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 1.

Nguyên nhân: Mặc dù hoa ly có mùi thơm nhưng phấn hoa của chúng có thể gây dị ứng ở một số người, đặc biệt là những người mắc bệnh hen suyễn. Đồng thời, hương thơm của hoa ly sẽ nồng hơn vào ban đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mọi người.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn một số loại hoa không gây dị ứng, chẳng hạn như hoa oải hương, có thể làm đẹp môi trường và thúc đẩy giấc ngủ.

2. Hoa tulip

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 2.

Nguyên nhân: Hoa, thân và lá hoa tulip chứa một loại độc tố gọi là "colchicine", có thể gây ngứa, mẩn đỏ, sưng tấy, thậm chí phát ban sau khi tiếp xúc với da. Tiếp xúc lâu dài với chất độc này cũng có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt và buồn nôn.

Lựa chọn thay thế: Chọn những loại hoa không độc hại như hoa chuông xanh, có màu sắc sặc sỡ và an toàn.

3. Hoa thuỷ tiên vàng

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 3.

Nguyên nhân: Củ thủy tiên chứa một chất độc hại gọi là alkaloid, có thể gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng ngộ độc khác sau khi vô tình nuốt phải. Ngay cả khi không ăn, tiếp xúc lâu dài với nước ép của nó có thể gây kích ứng da.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn nha đam, vừa đẹp mắt vừa có tác dụng thanh lọc không khí hiệu quả.

4. Hoa huệ

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 4.

Nguyên nhân: Hoa huệ tỏa ra mùi thơm nồng vào ban đêm, có thể gây chóng mặt, tức ngực, khó thở ở một số người, đặc biệt đối với bệnh nhân hen suyễn và người bị dị ứng.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn một số loại hoa có mùi thơm, chẳng hạn như hoa nhài, không thải ra các chất có hại vào ban đêm.

5. Mimosa

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 5.

Nguyên nhân: Lá và thân cây Mimosa pudica có chứa chất độc gọi là "mimosine", có thể gây ngứa, viêm da và các phản ứng dị ứng khác sau khi tiếp xúc với da. Tiếp xúc lâu dài với mimosine cũng có thể gây rụng tóc.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn một số loại cây cảnh không độc hại, chẳng hạn như Monstera deliciosa.

6. Phong lữ

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 6.

Nguyên nhân: Hoa và lá phong lữ có chứa một chất gọi là "cyanoside". Nếu ăn nhầm, xyanua sẽ bị phân hủy trong cơ thể, gây ngộ độc. Ngay cả khi không ăn, tiếp xúc lâu dài với phấn hoa và nhựa cây có thể gây dị ứng da và các vấn đề về hô hấp.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn một số loại hoa an toàn, chẳng hạn như hoa đồng tiền.

7. Lục bình

Hãy bỏ ngay 7 loại hoa này ra khỏi phòng ngủ của bạn - Ảnh 7.

Nguyên nhân: Hoa và củ lục bình chứa một loại độc tố gọi là "canxi oxalate", có thể gây ngứa, mẩn đỏ, thậm chí là viêm da sau khi tiếp xúc với da. Nuốt phải có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa và đau bụng.

Lựa chọn thay thế: Bạn có thể chọn một số loại hoa an toàn, chẳng hạn như hoa cẩm chướng.


Mặc dù hoa và cây rất đẹp nhưng một số loài hoa có thể tiềm ẩn mối đe dọa đối với sức khỏe của chúng ta. Vì sức khỏe của gia đình, chúng ta nên chọn một số loại hoa, cây không độc hại, không gây hại cho cơ thể con người. Bằng cách lựa chọn hoa một cách khoa học và hợp lý, chúng ta không chỉ có thể làm đẹp môi trường sống mà còn đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho gia đình.

Chia sẻ