Vạch trần dối trá trong làng giải trí Hoa ngữ

Theo Xzone,
Chia sẻ

Là người của công chúng, các nghệ sĩ Trung Quốc luôn cố giữ gìn hình tượng bằng mọi cách, bất chấp việc phải gian dối về chiều cao, tuổi tác và cả giới tính của mình.

Số đo vòng một "ảo"

Nhiều mỹ nhân gốc Hoa như Dương Mịch, Lâm Chí Linh, Hoắc Tư Yến xuất hiện với bộ ngực trong trạng thái phồng xẹp thiếu ổn định . Tuy không thẳng thắn thừa nhận nhưng các ngôi sao này luôn bị nghi ngờ từng nhờ dao kéo can thiệp vào đôi gò bồng đảo.
 
Chân dài xứ Đài - Lâm Chí Linh và bộ ngực nảy nở bất thường
 
Hiếm có người dám lên tiếng thừa nhận đã "cải tạo" vòng một như người mẫu gốc Việt - Nhạc Cơ Nhi - phu nhân thiên vương Lê Minh.
 
Khuôn mặt nhân tạo
 
Phẫu thuật thẩm mỹ không còn lạ lẫm trong làng giải trí thế giới, nhưng tại Trung Quốc, vẫn còn tồn tại nhiều định kiến khiến các sao ngại ngần công khai chuyện sửa sang sắc đẹp.
 
Lý Băng Băng với khuôn mặt thon gọn hơn hẳn
 
Tuy nhiên, việc Lý Băng Băng xuất hiện với chiếc cằm xinh ngày càng thon gọn, hay mỹ nam xứ Đài La Chí Tường thay đổi chóng mặt về các nét trên khuôn mặt lại là chuyện "giấy không bọc được lửa".

Khai gian chiều cao

Sở hữu khuôn mặt cuốn hút và thân hình đáng mơ ước, nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu bạn thiếu chiều cao. Đó chính là lý do khiến nhiều tài tử và giai nhân Trung Quốc khai gian bằng nhiều cách.
 
Đôi giày đế cao đồng hành cùng Huỳnh Hiểu Minh trong mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện.
 
Nam diễn viên quyến rũ Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với thân hình vạm vỡ và nụ cười lạnh lùng gợi cảm. Anh luôn tự hào công khai chiều cao 1,79 m, nhưng lại bị "vạch trần" chỉ cao xấp xỉ 1,72 m tính cả tóc. Và chính những đôi giày đế cao đã "bán đứng" anh. Khi Hiểu Minh quay quảng cáo với bạn diễn nữ chân dài, nhân viên hậu trường phải bò theo từng bước để lót chân cho anh.

Châu Tinh Trì cũng từng bị phát hiện chỉ cao có 1,66 m, lệch 8 cm so với chiều cao công khai - 1,74 m trước đó.

Khai gian tuổi tác

Các sao luôn tìm cách "ém nhẹm" tuổi tác thật, cho dù có công khai cũng chỉ là ngày sinh nhật. Nữ diễn viên Đồng Dao - người được mệnh danh là Tiểu Chương Tử Di - thực tế lớn tuổi hơn cả nàng hoa đán nổi tiếng. Đồng Dao sinh năm 1977 - lớn hơn Chương Tử Di 2 tuổi. Nhưng để tiếp tục được coi là Tiểu Chương Tử Di, cô đã giấu tuổi thật của mình.
 
Đồng Dao và Chương Tử Di có bề ngoài khá giống nhau.
 
Năm 2005, Tào Dĩnh - nữ diễn viên của phim Vận mệnh đào hoa từng "khai gian" đến tận bốn tuổi, từ 31 xuống còn 27 tuổi. Nhưng ngay sau đó cô bị phát hiện vì nhỡ miệng tiết lộ cầm tinh con hổ, nghĩa là cô sinh vào năm 1974, chứ không phải năm 1978 như người đẹp tự khai.
 
Nữ diễn viên Tào Dĩnh.
 
Thổi phồng mức cát-xê

Không chỉ scandal giúp các nghệ sĩ được chú ý hơn mà chính mức cát-xê họ nhận được cũng làm người khác thay đổi cách nhìn. Nhưng không phải lúc nào sao cũng nói thật về "cái giá" của họ.

Điển hình là việc Thang Duy hét giá 200.000 NDT (khoảng 655 triệu đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Lúc đó, tuy cô được chú ý nhờ vào phim Sắc giới, nhưng mức cát-xê trên trời đó chưa bao giờ được chấp nhận.
 
Nữ diễn viên Thang Duy.
 
Những cái tên lớn được tin cậy khi công khai mức cát-xê đa phần nằm trong nhóm đã thành công rực rỡ như Phạm Băng Băng, Trần Đạo Minh, Trần Khôn, Triệu Vy...
 
Yêu giả để che giấu giới tính thật
 
Tin đồn tình cảm trong giới nghệ sĩ thật giả lẫn lộn, khiến người hâm mộ khó phân biệt được. Việc dùng scandal tình ái để đánh bóng tên tuổi đã không còn xa lạ. Nhưng họ còn có thể che giấu giới tính thực sự bằng cách khiến thiên hạ tin vào chuyện tình đẹp đẽ mà họ dựng lên.
 
Châu Tấn và bạn trai Lý Đại Tề thuở còn hạnh phúc.
 
Châu Tấn từng một thời hạnh phúc bên người bạn trai cũ - Lý Đại Tề. Ngay cả sau khi hai người chia tay, Lý Đại Tề cũng nhiều lần công khai tình tứ với bạn gái mới. Nhưng theo báo chí Trung Quốc, nguyên nhân sâu xa của sự tan vỡ năm xưa nằm ở giới tính thật của anh chàng họ Lý. Lúc này, tất cả mới sáng tỏ. Dường như Châu Tấn đã phát hiện ra điều này và quyết định kết thúc trong im lặng.
Chia sẻ