Selena Gomez thừa nhận việc quay lại với Justin là sai lầm

Leslie,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên Selena chia sẻ thẳng thắn cảm xúc của mình sau nhiều tin đồn suy sụp, đau khổ khi thấy Justin Bieber ve vãn các cô gái khác.

Chuyện tình liên tục hợp tan Justin Bieber - Selena Gomez khiến người hâm mộ choáng váng, và thấm thoắt cả hai đã ở cạnh nhau hơn 4 năm. Nhiều nguồn tin thân cận từng tiết lộ Selena đã khóc và suy sụp, thậm chí là điều trị tâm lý khi bất lực nhìn bạn trai cưa cẩm người khác. Sau không ít lần cãi vã, Selena đã đồng ý quay lại với Justin nếu cậu xem mối quan hệ của cả hai là nghiêm túc và ngừng "ong bướm", song Justin vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ khiến Selena quyết định chia tay sau trận cãi vã của cả hai ở sân bay.

Selena Gomez thừa nhận việc quay lại với Justin là sai lầm 1
Selena Gomez giản dị và đầy tâm trạng trên chương trình video với Ryan Seacrest khi chia sẻ về chuyện tình của mình và Justin Bieber.

Mới đây, chia sẻ trong chương trình radio với Ryan Seacrest, Selena Gomez lần đầu tiên thừa nhận đã chia tay Justin sau nhiều tin đồn hợp - tan của cả hai suốt tháng qua, đồng thời trải lòng mình sau nhiều biến cố. Selena cho biết cô xem Justin là "trang cũ" của cuộc đời mình, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng ủng hộ tình cũ dù không còn yêu nhau nữa. Trước đó, Selena cũng từng khẳng định như vậy sau một lần chia tay, tuy nhiên không ít lâu sau cả hai đã tiếp tục gắn bó.

Selena cũng không quên chia sẻ về bài hát mới nhất của mình, mà trong đó cô đã nước mắt ngắn dài khi nhớ về chuyện tình không suôn sẻ. Cô thừa nhận The Heart Wants What It Wants được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô và Justin Bieber, và cô đã định chia sẻ ca khúc này sớm hơn nếu không có những lần tái hợp với tình cũ. Đồng thời, trong suốt buổi phỏng vấn, Selena không ngừng đùa cợt rằng cô không muốn bị "ế" và sẽ kết hôn trong tương lai, tuy nhiên không ngừng ám chỉ tình yêu của mình và Justin chỉ là quá khứ.

Selena Gomez thừa nhận việc quay lại với Justin là sai lầm 2
Sau hơn 4 năm yêu nhau và không ít lần hợp tan, Selena ngầm ám chỉ sự sai lầm của cả hai khi cố gắng níu kéo mối quan hệ này.

Selena Gomez nói: "Bất kì ai cũng nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo cách của họ. Tôi nghĩ trở ngại lớn nhất của mình trong năm nay - và đối với Justin cũng thế, đặc biệt là khi tôi còn hẹn hò với cậu ấy - là đánh mất chính mình. Tôi không ngừng cố gắng vì một mục tiêu không rõ ràng, và đó là khoảng thời gian mệt mỏi khi liên tục chịu nhiều thất vọng, nỗi buồn. Khi lạc lối, tôi chỉ muốn chia sẻ với người hâm mộ của mình rằng: "Tôi muốn làm thế này, tôi muốn vươn đến vị trí nọ".

Sau khi chia tay, sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của tôi thay đổi, cả trái tim tôi cũng thay đổi. Tôi thừa nhận rằng mình đã từng đưa ra những quyết định sai lầm, Justin cũng vậy và vì thế chúng tôi phải đối mặt với nhiều biến cố giúp cả hai trưởng thành hơn. Justin đã nghe và xem MV ca khúc mới này rồi. Tôi cho rằng con gái cần được lắng nghe nhiều hơn, đó là thông điệp tôi muốn gửi gắm đến người hâm mộ của mình. Justin khen ngợi MV và ca khúc đó, trong khi tôi nghĩ khoảng thời gian khi thực hiện nó, tôi đã chẳng vui vẻ gì.

Selena Gomez thừa nhận việc quay lại với Justin là sai lầm 3
Chia sẻ với người hâm mộ về "The Heart Wants What It Wants" - MV tâm trạng nhất của Selena từ trước đến nay, Selena khẳng định đây là cảm xúc thật của mình sau chuyện tình với Justin.

Đáng lẽ ca khúc này phải được ra mắt sớm hơn, nhưng tôi đã để hụt nó 3 lần... bởi những lúc đó cuộc sống của tôi thay đổi nên muốn tạm thời hoãn kế hoạch. Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để kết thúc năm nay, để kết thúc một trang cũ của đời tôi. Ca khúc này dành cho những người từng đánh giá, phê phán quyết định sai lầm của tôi, và cũng dành tặng cho những ai phải chịu áp lực từ sự chỉ trích từ bên ngoài.

Về phần Justin, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy, tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi làm vậy. Tôi buồn khi Justin buồn, và tôi hạnh phúc khi nhìn thấy Justin hạnh phúc. Tôi thật sự không muốn chuyện gì tồi tệ xảy đến với cậu ấy, bởi nó cũng sẽ khiến tôi tổn thương... Cuộc sống của tôi khá hỗn loạn và phức tạp, bởi tôi đến từ Texas và tôi thích có các nguyên tắc riêng. Tôi đã tập yêu bản thân, chứ không phụ thuộc vào tình yêu đến từ các mối quan hệ hẹn hò. Tôi yêu chính mình mỗi ngày!.

Selena Gomez thừa nhận việc quay lại với Justin là sai lầm 4
Sau những phút giây tâm trạng, Selena nhắng nhít chụp ảnh với Ryan Seacrest, người dẫn và là chủ biên tập chương trình radio.

Tôi từng không sống vì bản thân mình, tôi để mọi người xung quanh điều khiển tôi, bởi tôi lúc nào cũng muốn làm hài lòng tất cả. Và rồi tôi nhận ra mình đã để bản thân chịu quá nhiều sức ép. Trước khi lên sân khấu, tôi phải ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, tự nhủ rằng mình biểu diễn là để mang lại niềm vui cho mọi người, và tôi sẽ khám phá ra con người thật của mình. Song, sau nhiều biến cố, tôi nghĩ bài học lớn nhất mà tôi tự rút ra được là: Tôi sẽ không ép buộc chính mình nữa. Tôi sẽ dừng lại khi tôi pharii dừng lại. Tôi sẽ cảm nhận những gì mà trái tim mách bảo, và tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Bình thường thôi mà nhỉ, tôi chỉ cần làm điều mình muốn và tiếp tục cố gắng trong cuộc sống".


Vài giờ sau khi chia sẻ ca khúc này, nhiều người hâm mộ đã đồng cảm và mong Selena sớm vượt qua chuyện tình cũ. Bên cạnh đó vẫn có một số cho rằng Selena sẽ sớm quên Justin và khi nhìn lại về chặng đường tình cảm củ mình, cô sẽ bật cười vì thấy mình khi đó quá khờ dại. Không lâu sau khi nhận được những phản hồi này, Selena đã lập tức lên tiếng phản bác, khẳng định rằng cảm xúc trong chuyện tình cảm không phải chỉ quên là được, bởi cô yêu rất thật lòng và sẽ không hối tiếc khi cả hai "đường ai nấy đi".

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ