"Ngưu Ma Vương" phải bán nhà để duy trì sự sống

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nam diễn viên Lưu Gia Huy khá yếu và hiện đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía người giám hộ mới là Phàn Diệc Mẫn.

Hai năm trước, nam diễn viên Lưu Gia Huy bị đột quỵ gây tai biến liệt nửa người. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của nam diễn viên họ Lưu đã dần phục hồi. Gia Huy cũng quyết định chuyển tới 1 trại dưỡng lão để sinh sống nhưng từ chối gặp vợ và 2 con vì sợ họ vòi tiền trợ cấp và có ý đồ cướp tài sản thuộc quyền sở hữu. Ông cũng yêu cầu thay đổi người giám hộ mới là Phàn Diệc Mẫn sau khi cựu quản lý cũ Eva từ chối trả số tiền tiết kiệm 2 triệu NDT trước đây ông đã giao phó.

 
Lưu Gia Huy quyết định lập di chúc khi sức khỏe trở nên suy kiệt

Hiện tại, tình trạng của Gia Huy trở nên xấu đi. Ký giả tờ Sudden Weekly có liên lạc với Phàn Diệc Mẫn và được biết Lưu Gia Huy giờ khá yếu, phải có 2 nhân viên túc trực chăm sóc ông thường xuyên. Khi phải nằm trên giường bệnh “Ngưu Ma Vương” đã rất chán nản, ông lo lắng đến mức bị mất đi cảm giác ngon miệng dẫn đến việc sụt cân nghiêm trọng.

Ước tính hàng tháng, Lưu Gia Huy tốn khoảng 100.000 đô la Hồng Kông tiền viện phí. Người giám hộ Diệc Mẫn tiết lộ họ cho Gia Huy sử dụng thiết bị sưởi ấm và làm mát tốt nhất. Trước đó cô đã cùng luật sư chứng kiến Lưu Gia Huy viết di chúc.

 
Hình ảnh Gia Huy trước và sau khi đổ bệnh 

Được biết, có nhiều khả năng nam diễn viên Tây Du Ký sẽ phải bán căn nhà 74m2 ở Caine Road để trang trải tiền viện phí bởi tiền tiết kiệm của Lưu Gia Huy đã được dùng hết mà gia đình và con cái lại tuyên bố không có khả năng lo lắng cho cha. Phàn Diễn Mẫn khẳng định chỉ có chị gái Gia Huy quan tâm đến sức khỏe của ông còn tất cả các thành viên khác trong gia đình đều chỉ vì tiền.

Chia sẻ