Mỹ nhân "toát mồ hôi hột" khi bị fan cuồng "tra tấn" tinh thần

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ bị các fan cuồng tiếp cận và đụng chạm cơ thể, nhiều ngôi sao nữ còn hoảng loạn khi bị tấn công về mặt tinh thần bằng điện thoại di động.

Lâm Tâm Như
 
Trường hợp bị khủng bố điện thoại của Lâm Tâm Như có lẽ là điển hình nhất cho chuyện fan cuồng dám cả gan "hành hạ" chính thần tượng của mình, dù chỉ về mặt tinh thần. Hơn nửa năm trời, nàng Hạ Tử Vy của “Hoàn Châu Cách Cách” đã liên tục nhận được những cuộc gọi bí ẩn của 1 kẻ lạ mặt từ cả điện thoại di động và điện thoại bàn.
 
 
Hành động “tra tấn” này diễn ra trong thời gian dài và lặp đi lặp lại hàng ngày khiến kiều nữ họ Lâm mất ăn, mất ngủ và gần như phát điên. Cô từng tâm sự: “Tôi như sắp phát điên vì những cú điện thoại đó. Cả 3 số điện thoại riêng của tôi đều bị quấy rầy. "Đều như vắt chanh", mỗi ngày từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, kẻ lạ mặt liên tục gọi điện mà không hề nói nửa lời. Mỗi tiếng người này lại gọi 3 lần và gọi nối tiếp 3 máy.”.

Mặc dù sau đó, cảnh sát đã đứng ra can thiệp vụ việc Lâm Tâm Như bị quấy rối trên điện thoại nhưng trên thực tế họ vẫn không điều tra ra kẻ đã bày trò “khủng bố” tinh thần của cô là ai. 

Từ Hy Viên
 
Khi mới bước chân vào làng giải trí và đảm nhiệm vai trò MC của chương trình tin tức, Từ Hy Viên đã không ít lần phải chịu đựng cảnh bị các nam nghệ sĩ "quấy rối" bằng những tin nhắn hay bằng những cuộc gọi khiếm nhã. Mãi đến khi nổi tiếng và có tiếng nói trong showbiz, nữ diễn viên “Vườn sao băng” mới dám tiết lộ về cảm xúc của cô mỗi khi nhận được những cú điện thoại "hành xác' từ những người đàn ông bất lịch sự.
 
 
Từ Hy Viên thổ lộ: “Tôi không hiểu sao có những người đàn ông mà tôi không hề quen biết lại biết được số điện thoại của tôi. Dù muốn nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả nhưng tôi luôn bị các cuộc gọi làm phiền. Mỗi lần tôi nhấc máy, đầu bên kia đều im lặng không trả lời. Họ khiến tôi tức giận và cảm thấy bị tra tấn về mặt tinh thần.”.

Để tránh được những cuộc gọi “khủng bố” này, Hy Viên đã quyết định thay đổi số điện thoại mới và thận trọng hơn khi giao du trong các mối quan hệ nhằm hạn chế những kẻ không hay biết được số điện thoại của mình.

Viên Lập
 
Khác với Lâm Tâm Như và Từ Hy Viên, ngôi sao Viên Lập lại thường xuyên phải nhận những tin nhắn và cuộc gọi có nội dung khiêu khích về mặt thể xác. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang bị 1 tên có máu dê nổi loạn quấy rối vì hắn liên tục gây áp lực về mặt tinh thần cho cô theo 1 "phong cách" riêng.
 
 
Mỗi lần nghĩ đến hành động này của kẻ cuồng loạn, Viên Lập không khỏi bàng hoàng và lạnh buốt sống lưng bởi đối với cô đây là 1 trong những trải nghiệm kinh hãi nhất trong suốt quãng thời gian bước chân vào làng giải trí.
 
Nicole Kidman
 
Không chỉ có các ngôi sao Châu Á phải giật mình thon thót vì những cú điện thoại hành xác của các fan hâm mộ mà các mỹ nhân Hollywood cũng tá hỏa khi bị khủng bố theo cách này. Nicole Kidman là ngôi sao điển hình từng phải trải qua quãng thời gian bị fan cuồng quấy nhiễu bằng điện thoại.
 
 
Cô bày tỏ: “Đó thật là 1 khoảng thời gian kinh hoàng đối với tôi. Một người đàn ông tự xưng với mọi người rằng anh ta là bạn của tôi. Rồi không hiểu bằng cách nào anh ta còn tìm được số điện thoại nơi tôi sống và liên tục gọi điện làm phiền. Tôi thực sự rất sợ và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp nhưng họ không thể làm gì anh ta vì không làm tổn hại đến tôi ngoài chuyện quấy nhiễu.”.
 
Amy Winehouse
 
Nữ ca sĩ quá cố từng giành giải thưởng Grammy – Amy Winehouse cũng từng là nạn nhân của thói khủng bố qua điện thoại mà người khủng bố cô không ai khác chính là chồng cũ Blake Fielder-Civil. Khi biết Amy có tình yêu mới, anh này đã phát điên và đòi quay lại với cô nhưng đều bị cô từ chối.
 
 
Không thể thuyết phục được Winehouse nối lại tình xưa, Blake thực hiện thói côn đồ bằng cách tra tấn vợ cũ bằng điện thoại. Một người bạn của nữ ca sĩ này cho biết: “Amy nhận khoảng 30 cuộc điện thoại trong mỗi ngày từ Blake. Anh ta van xin cô ấy quay lại nhưng Amy không muốn trở về với cuộc sống nghiện ngập như trước đây. Vì thế, cô ấy đã từ chối thẳng thừng. Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy hơi phiền nhưng sau đó cường độ các cuộc điện thoại ngày càng cao và cô ấy thực sự cảm thấy bực bội. Cô ấy đã phải nhờ đến bố giải quyết tình huống đau đầu này.”.
Chia sẻ