Bố mất, Bảo Lan tạm ngưng hát

,
Chia sẻ

Chưa thể vượt qua cú sốc về sự ra đi đột ngột của người cha thân yêu (ông qua đời đúng ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Sửu), ca sĩ Bảo Lan quyết định ngưng hát một thời gian.



Chị thừa nhận, chuyện buồn cũng đã vơi nhưng chị quyết định ngưng hát để “ở bên mẹ và giúp bà vượt qua nỗi buồn này. Trước nay, các con đều sinh sống và làm việc ở xa, ngay cả cô con út Bảo Lan cũng bôn ba xây dựng sự nghiệp ở TPHCM nên nhà chỉ có 2 ông bà sớm tối có nhau. Nay ông ra đi, sợ bà không vượt qua được. Vì vậy, tôi sẽ ở nhà chăm sóc mẹ một thời gian trước khi đưa mẹ vào Nam ở cùng”.

Trước mắt, nhóm 5 Dòng Kẻ vẫn tiếp tục hát nhưng chỉ với 3 thành viên.  
 
Theo Người lao động
Chia sẻ