Hậu ly hôn, “số phận” khoản tiền 38 tỷ USD mà tỷ phú Amazon thỏa thuận với vợ cũ giờ ra sao?

Diệp Lục,
Chia sẻ

Hơn 2 tháng sau khi ly hôn, cuộc phân chia tài sản giữa tỷ phú Amazon và vợ cũ sắp diễn ra.

Theo tờ The Guardian, cuộc phân chia tài sản ly hôn đắt giá nhất thế giới sẽ được tiến hành trong tuần này khi tỷ phú Jeff Bezos bàn giao 4% cổ phiếu của Tập đoàn thương mại điện tử Amazon cho vợ cũ, bà MacKenzie.

Dự kiến một thẩm phán sẽ ký chứng nhận các giấy tờ pháp lý chuyển giao số cổ phiếu trị giá 38 tỷ USD (887.700 tỷ đồng) chuyển sang tên bà MacKenzie. Sau khi được chia tài sản, vợ cũ của tỷ phú Amazon sẽ trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 thế giới. 

Đây là số tài sản được chia sau ly hôn lớn nhất từ trước đến nay. Kỷ lục trước đó là số tiền 2,5 tỷ USD do tỷ phú người Mỹ gốc Pháp Alec Wildenstein chuyển cho vợ là Jocelyn Wildenstein trong vụ ly hôn năm 1999.

vo-1

Bà MacKenzie sắp trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 thế giới.

Vợ chồng tỷ phú Amazon kết hôn năm 1993, một năm trước khi ông Bezos khởi nghiệp với Amazon. Bà MacKenzie là một tiểu thuyết gia và nhà hoạt động từ thiện. Bà đã cam kết sẽ quyên góp từ thiện ít nhất phân nửa tài sản sau khi nhận được số tiền hậu ly hôn. 

Nhà tỷ phú này đã hoan nghênh vợ cũ về cam kết quyên góp từ thiện của bà. "MacKenzie trở nên tuyệt vời, sâu sắc và hiệu quả trong từ thiện và tôi tự hào về cô ấy", ông chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, dù chuyển giao một số tiền lớn, tỷ phú Bezos vẫn sẽ là người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 118 tỷ USD. Ông này cũng đã quyên góp 2 tỷ USD, tương đương ít hơn 2% tài sản cho quỹ Bezos Day One nhằm giúp giải quyết tình trạng vô gia cư và cải thiện giáo dục cho trẻ em ở các gia đình có thu nhập thấp.

Nguồn: The Guardian

Chia sẻ