Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ

Bảo Quỳnh,
Chia sẻ

Sự nghiệp của Lê Phương ngày càng thăng hoa còn Quách Ngọc Ngoan đã nhiều năm "mất tích" khỏi làng giải trí.

Lê Phương: Hạnh phúc viên mãn bên chồng trẻ, sự nghiệp thăng hoa

Trước khi đổ vỡ hôn nhân, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương từng là một cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz. Họ nên duyên từ năm 2012 và có chung một cậu con trai tên thân mật là Cà Pháo.

Thế nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi bên nhau, cặp đôi đã đường ai nấy đi trong ồn ào thị phi. Trước khi có quyết định ly hôn chính thức, Quách Ngọc Ngoan bị dư luận chỉ trích "tham vàng bỏ ngãi", phản bội vợ để đi theo bạn gái Phượng Channel. Đồng thời, Lê Phương cũng nhiều lần lên tiếng cho biết Quách Ngọc Ngoan không làm tròn trách nhiệm người cha, không quan tâm hay trợ cấp cho con trai ruột dù anh có cuộc sống xa hoa bên người bạn gái giàu có. Đầu tháng 6/2014, Lê Phương chủ động đệ đơn ra toà nhưng mãi tới tháng 5/2015 cặp đôi mới chính thức có quyết định ly hôn.

Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ - Ảnh 2.

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan

Sau đổ vỡ, Lê Phương trải qua quãng thời gian khó khăn để chạy vạy nuôi con với hai bàn tay trắng. Có một giai đoạn cô "nối lại tình xưa" với diễn viên Quý Bình nhưng cuộc tình ấy không kéo dài được lâu.

Những tưởng đường tình mãi truân chuyên, thế nhưng sau đó cô đã gặp và yêu nam ca sĩ trẻ Trung Kiên.

Theo lời kể của Trung Kiên, ngay từ khi gặp Lê Phương trong chuyến đi Trường Sa, anh đã muốn "cua" người chị lớn hơn mình 7 tuổi nhưng Lê Phương thì ngược lại. Vì thời điểm đó chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nên ngay từ đầu cô đã giữ khoảng cách bằng kiểu xưng hô "chị - mày".

Để chiếm được cảm tình của Lê Phương, Trung Kiên luôn quan tâm, chăm sóc cô chu đáo trong suốt chuyến đi và tìm mọi cách để gây ấn tượng với cô. Sự nhiệt tình, chu đáo và trưởng thành của Trung Kiên đã thực sự khiến nữ diễn viên gốc Trà Vinh động lòng.

Tuy vậy, tình yêu của họ cũng từng gặp phải trở ngại. Do chênh lệch tuổi tác, Lê Phương lại từng trải qua một lần đò, nên cặp đôi từng đối mặt với những lời dị nghị. Hơn nữa, ban đầu, gia đình cũng không tán thành mối quan hệ của họ.

Một mặt, mẹ ruột Lê Phương sợ con gái yêu người kém tuổi sẽ thiếu chín chắn, kinh nghiệm sống. Mặt khác, người thân của Trung Kiên cũng lo ngại việc con trai hẹn hò với nghệ sĩ có đời tư từng rất ồn ào.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì thuyết phục và tình cảm chân thật, cặp đôi đã được sự chấp thuận của gia đình và chính thức về chung một nhà vào tháng 8/2017.

Sau khi kết hôn lần 2, Lê Phương được chồng Trung Kiên tạo mọi điều kiện có thể để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thậm chí có lần vì sợ bà xã quay phim quá sức nên bỏ bữa, Trung Kiên còn tự tay xuống bếp nấu ăn và đích thân đem đồ ăn đến phim trường cho nữ diễn viên.

Cuối tháng 8/2019, Lê Phương hạ sinh một cô con gái dễ thương. Dù gặp không ít áp lực và vất vả, song Lê Phương cũng may mắn được chồng trẻ động viên và san sẻ chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó, Lê Phương còn rất được lòng mẹ chồng khi bà luôn là người bênh vực cô khi xảy ra bất đồng quan điểm với Trung Kiên.

Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ - Ảnh 3.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Lê Phương tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi

Cô cũng từng chia sẻ rằng bản thân hạnh phúc vì chồng sau dành nhiều tình thương yêu cho con riêng của mình và chăm chỉ kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ.

Năm 2020, cặp đôi mua một căn nhà mới khang trang, rộng rãi và đón bé Cà Pháo đến ở chung. Trung Kiên yêu thương con riêng của Lê Phương như con ruột. Bên cạnh đó, Cà Pháo cũng rất gần gũi, quấn lấy anh. Bằng chứng là cậu bé từng dùng tiền tiết kiệm của mình để mua quà sinh nhật cho Trung Kiên và nắn nót từng nét chữ: "Chúc mừng sinh nhật ba yêu".

Vào tháng 4/2021, nhân dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Lê Phương chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc của mình lên trang cá nhân và viết: "8/4/2016, ngày đầu tiên bước lên chuyến tàu KN-290 ra đảo Trường Sa. Ngày đó đâu biết tròn 5 năm sau, em cười tươi thế này". Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới cho mình.

Tình cảm tốt đẹp, sự nghiệp của Lê Phương cũng lên như diều gặp gió. Không chỉ thành công khi theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Lê Phương còn đắt show phim ảnh. Đáng kể nhất là bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, series ăn khách này đã đưa Lê Phương thành sao hạng A của thị trường phía Nam.

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ và mất mát, Lê Phương đang tận hưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên Trung Kiên và các con cũng như gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp nghệ thuật.

Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ - Ảnh 4.

Cô được ông xã nâng niu cưng chiều, chăm sóc từng li từng tí

Quách Ngọc Ngoan: Tình duyên tan vỡ, nợ nần chồng chất

Trái ngược với Lê Phương, giai đoạn hậu ly hôn, Quách Ngọc Ngoan có một cuộc sống rất sung túc, hạnh phúc bên nữ đại gia Phượng Chanel. Sau khi công khai mối tình, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng bị nhận rất nhiều "gạch đá" nhưng nam diễn viên luôn một mực bảo vệ bạn gái.

Để thể hiện tình yêu với Phượng Chanel, anh xăm hình mặt bạn gái lên ngực sau 5 tháng yêu nhau. Phượng Chanel từng thổ lộ vì thương bạn gái chịu búa rìu dư luận, nam diễn viên đã thực hiện hành động này để biểu lộ tình cảm.

Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch sang chảnh khắp các nước và sống trong một căn biệt thự rộng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2020, cả hai đón con gái cưng chào đời và thường xuyên khoe ảnh "tiểu công chúa" trên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt cô bé.

Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ - Ảnh 5.

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thuở còn mặn nồng

Nói về người phụ nữ bên cạnh mình, Quách Ngọc Ngoan từng tâm sự trong một chương trình truyền hình: "Tôi không biết mọi người nghĩ cô ấy quyền lực như thế nào nhưng trong cuộc sống gia đình, cô ấy là người chu toàn, biết chăm lo và chia sẻ với những người thân. Có thể bên ngoài cô ấy sành điệu, mạnh mẽ nhưng khi về nhà cô ấy là người phụ nữ của gia đình. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là tình yêu và sự sẻ chia. Chính vì thế, cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười".

Ấy thế mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đến tháng 4/2021, doanh nhân Phượng Chanel bất ngờ tuyên bố đã chia tay Quách Ngọc Ngoan và khẳng định hai người chưa từng đăng kí kết hôn như mọi người đồn thổi. Đồng thời, cô cũng cho biết cả hai chia tay trong hoà bình và sau này vẫn sẽ tôn trọng ủng hộ nhau. Sau khi chia tay bạn gái, Quách Ngọc Ngoan trở nên kín tiếng hơn.

Về sự nghiệp, trong suốt nhiều năm Quách Ngọc Ngoan gần như không tham gia thêm bất cứ dự án điện ảnh nào kể từ tác phẩm Người bất tử (2018).

Năm 2020, Quách Ngọc Ngoan tham gia chương trình Tình Bolero. Anh đăng quang ngôi vị cao và ấp ủ dự định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng không gặt hái được những thành công như mong đợi.

Cũng trong năm 2020, Quách Ngọc Ngoan mua 1 ha đất làm trang trại ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau từ năm 2016. Tại đây anh xây biệt thự, làm trang trại phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Phượng Chanel thì công việc làm ăn không thuận lợi, Quách Ngọc Ngoan bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng.

Hậu ly hôn, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ kém tuổi, Quách Ngọc Ngoan lao đao nợ nần, tình duyên tan vỡ - Ảnh 6.

Con gái chung của cặp đôi hiện đang ở với mẹ

Đến tối 10/4 vừa qua, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ thông báo vỡ nợ. Anh thừa nhận thời gian qua là chuỗi ngày kinh khủng và áp lực. "Tôi đang nợ, ê chề nhưng hiện không có khả năng chi trả. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả", diễn viên Người bất tử nói. Anh mong các chủ nợ cho thêm thời gian để có thể tập trung làm việc, ổn định kinh tế, giải quyết nợ nần.

Anh xin lỗi gia đình, người thân và bạn bè vì chuyện cá nhân của mình đã làm ảnh hưởng đến họ. Cuối cùng, với tư cách người của công chúng, Quách Ngọc Ngoan xin lỗi những khán giả đã yêu mến mình.

"Tôi không hề mong muốn chuyện xảy ra như vậy. Đến nước này, tôi tự làm thì tự chịu thôi", Quách Ngọc Ngoan thổ lộ.

Chia sẻ