Harry và Meghan đòi giao nộp hình ảnh cuộc rượt đuổi

Tú Oanh,
Chia sẻ

Các luật sư cho biết Hoàng tử Harry và Meghan Markle yêu cầu Backgrid giao nộp những hình ảnh do cánh săn ảnh chụp được trong cuộc rượt đuổi ở New York. Tuy nhiên, hãng ảnh đã từ chối.

“Chúng tôi yêu cầu Backgrid ngay lập tức cung cấp cho chúng tôi bản sao của tất cả ảnh, video hay thước phim chụp vào đêm qua (16/5) bởi các nhiếp ảnh gia tự do sau khi đôi vợ chồng rời khỏi sự kiện và trong vài giờ tiếp theo đó”, một lá thư từ luật sư của Harry và Meghan gửi đi ngày 17/5.

Theo TMZ, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nhấn mạnh họ cần những hình ảnh đó để đảm bảo tính bảo mật cho chính họ. Trước đó, cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly mô tả cuộc rượt đuổi với cánh săn ảnh tại thành phố Big Apple tối 16/5 “gần như là một thảm họa”.

Harry và Meghan đòi giao nộp hình ảnh cuộc rượt đuổi - Ảnh 1.

Harry và Meghan cáo buộc bị công ty chuyên chụp ảnh người nổi tiếng Backgrid rượt đuổi trong 2 giờ. Ảnh:

Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của công ty chuyên chụp ảnh người nổi tiếng đã từ chối yêu cầu trên. Họ phản pháo luật sư của Harry và Meghan không thể hành động như hoàng gia ở nước Mỹ.

“Ở Mỹ, chúng tôi chắc chắn các vị cũng biết, tài sản thuộc về chủ sở hữu của nó. Bên thứ ba không thể yêu cầu trao nó cho họ. Có lẽ các vị nên ngồi xuống với khách hàng của mình và khuyên họ rằng những đặc quyền này bị từ chối. Chúng tôi đứng về phía các nhà khai quốc của chúng tôi”, nhóm pháp lý của Backgrid trả lời.

Backgrid cho biết đã thuê 4 nhiếp ảnh gia, trong đó có một người đi xe đạp, để chụp những bức ảnh về đôi vợ chồng nhà Sussex. Công ty khẳng định không có ý định gây ra bất kỳ đau khổ hay tổn hại nào vì công cụ duy nhất họ mang theo là máy ảnh.

Theo TMZ, về mặt pháp lý, không có bất kỳ căn cứ nào để buộc hãng ảnh phải cung cấp hình ảnh mà họ thu thập được.

Trước đó, ngày 17/5, người phát ngôn cho Harry và Meghan cáo buộc bị paparazzi rượt đuổi không ngừng trong hai giờ sau khi rời khỏi sự kiện tại Ziegfeld Ballroom (New York) ngày 16/5. Phía gia đình Sussex thậm chí còn so sánh với vụ tai nạn Công nương Diana, mẹ của Harry, vào năm 1997.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Sở Cảnh sát Thành phố New York cho biết vụ việc không kịch tính như mô tả của cặp vợ chồng nổi tiếng. Theo nguồn tin, vụ việc hơi hỗn loạn nhưng nhìn chung nằm trong tầm kiểm soát.

Các nguồn tin khác cũng cho rằng Harry và Meghan đang thổi phồng quá mức vụ việc. Họ tuyên bố mọi người dân New York đều biết bất kỳ hình thức rượt đuổi nào bằng ôtô không thể xảy ra tại thành phố đông đúc này, chưa nói đến cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ.

Harry và Meghan đòi giao nộp hình ảnh cuộc rượt đuổi - Ảnh 2.

Vợ chồng nhà Sussex bị tố thổi phồng quá mức việc bị cánh săn ảnh đeo bám. Ảnh:

Theo NY Post, TMZ

Chia sẻ