Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang "cánh tay voi" và phải cắt ngực trị ung thư vú

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi cắt ngực trị ung thư, người phụ nữ mắc thêm chứng phù nề bạch huyết khiến một bên tay phình to gấp 4-5 lần người bình thường. 15 năm qua nữ bệnh nhân không thể nhấc nổi tay, ngại ra đường vì mặc cảm. Có lúc, chị đã tính chuyện buông xuôi

Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian hơn 15 năm trước, cô Phạm Thị Kim Hoa (56 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) lại vô thức chạm tay vào phần ngực.

Phần cơ thể ấy không còn nữa, khi các bác sĩ ở bệnh viện Ung Bướu cắt đi để giữ mạng sống cho cô, một bệnh nhân bị ung thư vú.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 1.

Cô Phạm Thị Kim Hoa.

Tưởng mọi chuyện đã ổn khi thoát khỏi tay tử thần nhưng số phận ác nghiệt vẫn không buông tha cô. Một thời gian sau đó, cô Hoa xuất hiện chứng phù nề bạch huyết, hay còn gọi là bệnh "tay voi". Một bên tay nữ bệnh nhân sưng to gấp 4-5 lần bình thường.

15 năm mặc cảm khi bước ra đường

"Trước đây cô cũng có đi bán hàng ngoài chợ nhưng sau này đến khi tay sưng to quá, nhấc tay lên không nổi nữa là cô ở nhà luôn cho tới giờ. Ở nhà thì cô chẳng làm được gì nhiều, làm gì cũng làm có một bên tay phải thôi" - cô Hoa kể.

Từ một người phụ nữ khỏe mạnh nhưng sau khi cắt bỏ ngực và bị phù tay, cuộc sống của cô bị thay đổi hoàn toàn.

Mặc cảm bệnh tật và cơ thể không hoàn hảo, cô Hoa dần suy sụp, không dám bước chân ra đường nửa bước. Cô ngại ra đường, sợ mọi người dòm ngó, chỉ trỏ, cười cợt.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 2.

Tay trái cô Hoa đã bị phù to 15 năm nay.

Để thoát khỏi ám ảnh này, 15 năm qua cô Hoa không từ bỏ hi vọng. Từ TP.HCM đến Vũng Tàu rồi tận Hà Nội, nơi nào nghe tin có thuốc hay, thầy giỏi là đều cố gom góp tiền tìm đến.

Nhưng đáng buồn là chưa có nơi nào mang lại kết quả mà cô mong đợi. Các bác sĩ cô từng điều trị đều khuyên cô về nhà và chấp nhận sống với cánh tay voi đó suốt đời. Có lúc, cô Hoa nghĩ mình sẽ buông xuôi.

Những ngày tìm lại cánh tay thon

Gần đây, cô lại được một người bạn giới thiệu phòng khám ở quận 3 có chữa bệnh phù nề. Nghĩ không còn gì để mất, cô lại tự gieo niềm tin cho mình bằng cách đến thẳng nơi đó vào sáng hôm sau.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 3.

Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp lưu thông phức hợp bằng tay kết hợp với mang vớ nén y khoa.

Tại đây, kết quả đem lại khiến người phụ nữ hết sức bất ngờ. Trải qua 4 buổi trị liệu bằng liệu pháp lưu thông phức hợp bằng tay kết hợp với mang vớ nén y khoa và tập luyện bài tập trị liệu, không cần dùng thuốc, cô Hoa đã có những dấu hiệu rất khả quan.

Da tay cô đã bắt đầu nhăn lại – dấu hiệu của sự rút nước, cô còn có thể đưa tay lên cao ngang vai mà không cảm thấy đau nhức hay co thắt cơ, điều mà 15 năm qua không thể làm được.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 4.

Tay bệnh nhân giảm phù sau vài tuần điều trị.

Cô Hoa vui mừng chia sẻ chỉ sau 2 tuần điều trị, cô đã có thể làm nhiều việc nhà hơn.

"Bác sĩ dặn tôi nên ra ngoài và tập các động tác nhẹ khoảng 5 phút dành riêng cho những người bị bệnh phù nề bạch huyết.

Sau hai tuần kết hợp trị liệu, tập thể dục và ăn uống theo chỉ định của bác sĩ tôi cảm thấy tay nhẹ nhàng thoải mái hẳn. Buổi tối tôi còn ra ngoài công viên Tao Đàn đi dạo kết hợp với các bài tập của bác sĩ nữa. Giờ cứ 2 lần một tuần tôi đến trị liệu với bác sĩ, kết hợp tập các động tác thể dục nhẹ và ăn uống khoa học mỗi ngày" - nữ bệnh nhân vui vẻ chia sẻ.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 5.

Cô cũng có thể cử động dễ dàng.

Phù nề bạch huyết không chỉ xảy ra ở tay

Bác sĩ Paul D'Alfonso, người trực tiếp điều trị cho cô Hoa chia sẻ, bệnh nhân bị chứng phù nề bạch huyết. Đây là tình trạng thường xuyên gặp phải ở các bệnh nhân đã từng thực hiện phẫu thuật điều trị ung thư vú.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 6.

Phù nề bạch huyết thường xuyên gặp phải ở các bệnh nhân đã từng thực hiện phẫu thuật điều trị ung thư vú.

Phù nề hệ bạch huyết có thể xảy ra ở nhiều bộ phận như tay chân, đầu, cổ, ngực… Ở giai đoạn đầu, sưng tấy có thể xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng, chỉ đặc biệt sưng to vào ban ngày và giảm khi đêm xuống.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng phù bạch huyết sẽ dần nghiêm trọng hơn. Chất dịch ứ đọng ngày càng nhiều khiến cho các chức năng của khớp sẽ bị hạn chế, nhiễm trùng da thường xuyên, da căng cứng khó cử động và tay chân đau nhức.

Hạnh phúc ngập tràn của người phụ nữ 15 năm mang cánh tay voi và phải cắt ngực trị ung thư vú - Ảnh 7.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân bị phù nề hệ bạch huyết hãy liên hệ ngay cơ sở y tế uy tín để được điều trị kịp thời.

"Tình trạng của bệnh nhân trên đã có từ rất lâu nhưng không được điều trị kịp thời nên các quá trình phục hồi cho tay trái sẽ tốn nhiều thời gian hơn và chi phí hơn các bệnh nhân khác.

Hiện nay, phương pháp hiệu quả trong điều trị phù nề hệ bạch huyết chính là liệu pháp lưu thông phức hợp.

Cụ thể đây là một phương pháp kết hợp nhiều bước điều trị khác nhau bao gồm: Kỹ thuật dẫn lưu hệ bạch huyết bằng tay; băng nén bằng vớ nén và băng thun; chăm sóc, vệ sinh cơ thể; tập luyện" - bác sĩ phân tích.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân ngay khi mắc có triệu chứng bị phù nề hệ bạch huyết hãy liên hệ ngay cơ sở y tế uy tín để được tư vấn điều trị và thăm khám kịp thời.

Chia sẻ