Hành hung bạn gái khi được cầu hôn và tính chuyện cưới xin

An Thanh,
Chia sẻ

Đánh bạn gái dã man rồi giả vờ đỡ dậy và phủi bụi, chừng đó cũng không đủ để giúp anh chàng ưa bạo lực giải quyết được vấn đề.

Chỉ muốn yêu không muốn cưới, đến khi bạn gái ngỏ ý muốn kết hôn và bàn tính chuyện đám cưới thì bị "hành hạ". Câu chuyện diễn ra tại Ấn Độ này đang khiến dân mạng quan tâm.

Theo India Today đưa tin, một người đàn ông tên Pankaj Tripathi, 24 tuổi đến từ quận Rewa, Madhya Pradesh (Ấn Độ) gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý tại nước này với hành động bạo lực của mình.

Theo đó, Pankaj có một cô bạn gái 19 tuổi. Một ngày nọ, cả hai đang đi dạo với nhau. Mới đầu, hai bên rất vui vẻ chuyện trò nhưng lúc sau, họ đã xảy ra xích mích cãi vã và tình hình bỗng trở nên căng thẳng.

Pankaj đã lao đến tát bạn gái rất mạnh, giật tóc và đẩy cô ngã xuống đất. Chừng đó còn chưa đủ, anh chàng 24 tuổi đã lao đến đá vào người, đánh vào đầu bạn gái. Cô gái 19 tuổi vì đau đớn và hoảng sợ nên nằm im. Đến lúc này, Pankaj mới cúi xuống đỡ cô dậy và đưa tay phủi bụi cho cô. Hành động xoa dịu này cũng chẳng giải quyết được vấn đề nghiêm trọng vừa xảy đến.

Đánh bạn gái tới tấp khi được cầu hôn và tính chuyện cưới xin, người đàn ông nhận ngay hậu quả khó tin - Ảnh 1.

Anh chàng đánh bạn gái khi đang đi dạo.

Vì quá tức giận và uất ức, cô bạn gái đã đến cơ quan cảnh sát trình báo nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không được giải quyết. Cứ ngỡ rằng, sự việc đã bị chìm sâu nhưng bước ngoặt lớn xảy đến. Vài ngày sau, đoạn clip ghi lại vụ hành hung đã được camera an ninh gần đó ghi lại và được tung ra trên mạng. Nó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng phẫn nộ trong công chúng, buộc cảnh sát phải vào cuộc.

Sau khi điều tra, người ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra lí do khiến cho Pankaj nổi giận. Theo đó, cô bạn gái đã cầu hôn anh sau một thời gian cả hai yêu nhau. Khi đang đi dạo, cô gái mới nói đến những vấn đề liên quan đến đám cưới. Có vẻ không thích hoặc không có ý định kết hôn cùng cô gái này nên Pankaj nổi cơn thịnh nộ và lao vào tấn công, đánh đập bạn gái dã man khiến cô gặp chấn thương.

Đến lúc này, hậu quả mới thực sự đến với anh chàng ưa bạo lực. Khi phát hiện thấy Pankaj là một tài xế lái xe, giấy phép và bằng lái của anh ta đã bị thu hồi.

Sau khi điều tra thêm, chính quyền phát hiện ngôi nhà của Pankaj xây dựng trái phép nên cảnh sát đã điều động máy xúc đến san phẳng nó.

Bên cạnh đó, sở cảnh sát nơi từ chối lời tố cáo của bạn gái Pankaj cũng bị kỷ luật.

Đánh bạn gái tới tấp khi được cầu hôn và tính chuyện cưới xin, người đàn ông nhận ngay hậu quả khó tin - Ảnh 2.

Ngôi nhà của kẻ bạo lực đã bị san phẳng.

Thủ hiến bang Madhya Predesh, ông Shivraj Singh Chouhan đã đưa ra tuyên bố rằng qua sự việc này, chính quyền bang muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Không có hành vi bạo lực nào đối với phụ nữ được tha thứ".

Vậy là chỉ vì phút giây nóng giận, chàng thanh niên trẻ tuổi đã gặp phải hậu quả hết sức nặng nề và khó lòng giải quyết. Hơn nữa, tên tuổi của anh chàng cũng được "nổi tiếng" theo chiều hướng tiêu cực và đáng xấu hổ.

Bất cứ chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Tuy nhiên dùng bạo lực và nắm đấm đối với phụ nữ thì không thể nào chấp nhận được.


Chia sẻ