Hàng trăm người nhập viện vì bệnh lạ ở Ấn Độ

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Từ tối 5/12, ít nhất 300 người, trong đó có cả trẻ em ở thành phố Eluru, quận Tây Godavari, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ đã phải nhập viện vì mắc bệnh lạ.

Giới chức địa phương nghi ngờ, nước uống bị ô nhiễm hoặc ô nhiễm không khí là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Tuy nhiên, cả hai nguyên nhân trên đều bị loại trừ vào tối 6/12. Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Alla Kali Krishna Srinivas cho biết, các mẫu máu đã được gửi đi phân tích trong phòng thí nghiệm. Hiện các cơ quan y tế đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Alla Kali Krishna Srinivas tuyên bố: "Chúng tôi loại trừ nguyên nhân là do ô nhiễm nguồn nước hoặc ô nhiễm không khí sau khi các nhân viên y tế đến xem xét tại những khu vực có người bị mắc bệnh. Các mẫu nước đã được gửi đi xét nghiệm và không phát hiện thấy ô nhiễm. Những mẫu máu của bệnh nhân đã được gửi đến phòng xét nghiệm và không phát hiện tình trạng nhiễm virus. Tất cả các bệnh nhân đều âm tính với COVID-19. Đây là một căn bệnh lạ và chỉ sau khi có kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm mới có thể xác định đây là bệnh gì".

Theo ông Alla Kali Krishna Srinivas, tất cả các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong số 300 người bị ảnh hưởng, khoảng 125 người đã được xuất viện vào tối 6/12.

 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, nôn nao, đau đầu, thậm chí bị ngất xỉu hoặc lên cơn co giật. (Ảnh: Deccan Herald)

Thống đốc bang Andhra Pradesh, ông Jagan Mohan Reddy, sẽ đến thành phố Eluru vào sáng 7/12 để nắm bắt tình hình. Các sở y tế được chỉ đạo xác định nguyên nhân khiến số lượng lớn người dân đột ngột đổ bệnh và có biện pháp xử lý để tránh tình hình trên tái diễn.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện thành phố Eluru cho biết, các bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, nôn nao, đau đầu, thậm chí bị ngất xỉu hoặc lên cơn co giật. Một số bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch khi họ được đưa đến bệnh viện trong ngày 5/12, nhưng hiện tại tất cả đều an toàn.

Hơn 100 giường bệnh đã được bổ sung tại Bệnh viện thành phố Eluru trong trường hợp có thêm nhiều bệnh nhân nhập viện. Trong khi đó, 5 người đã được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Vijayawada để được điều trị tăng cường.

Phỏng đoán hiện nay nghiêng về ngộ độc hóa chất, hoặc thậm chí có thể chỉ là một dạng rối loạn phân ly tập thể. Tuy nhiên tác nhân gây bệnh sẽ được xác định rõ trong ngày 7/12 sau khi có kết quả phân tích dịch não tủy bệnh nhân.

Chia sẻ