Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng ngàn người khắp cả nước đã đổ ra các nẻo đường, hồi hộp ngóng chờ phút giây bước sang năm mới 2016.

Ghi nhận tại Hà Nội cũng như TP.Hồ Chí Minh, hàng ngàn người trong ngày hôm nay (31/12) đã có mặt tại nhiều bến xe khách hoặc chạy xe riêng về các miền quê khác nhau để sum vầy cùng gia đình trong những lúc giao thời chuyển giao giữa năm cũ với năm mới.

Còn với những người ở lại thành phố để nghỉ ngơi thì lại lựa chọn việc đón giao thừa, hòa chung với không khí rộn ràng trên khắp thế giới bằng mâm tiệc ở nhà hàng, bữa cơm tất niên ấm cúng hay ly bia trong tiết trời giá lạnh ở xứ Bắc.

chào đón năm mới
Không khí chào đón năm mới đang đến với tất cả mọi người.

Còn nhiều người khác lại chọn các địa điểm để hòa mình cùng âm nhạc, không khí rộn ràng, vui tươi tại Bờ Hồ, Tại Trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí… miễn sao tất cả đều mong muốn được sống hết mình trong khoảnh khắc giao thời này.

chào năm mới
chào năm mới
Hàng nghìn bạn trẻ hòa chung âm nhạc tại các điểm đếm ngược chào năm mới.

chào năm mới
Nhiều quán cafe cạnh Bờ Hồ luôn đông nghịt khách.

chào năm mới
Đến 20 giờ quanh Bờ Hồ lượng người đổ về đông nghịt.

chào năm mới
Trước một sân khấu đếm ngược.

chào năm mới

chào năm mới
Người dân bắt đầu hòa mình vào không khí chào đón năm mới.

năm mới
Nhiều thanh niên vui và cùng nhảy những điệu chào đón năm mới.

năm mới
Hàng trăm người phấn khích nhảy múa tại một số điểm diễn ra nhạc hội countdown.

năm mới
Nhiều thanh niên sử dụng mặt nạ với phong cách lạ, độc đáo chào đón năm mới.

 đón năm mới
Trung tâm thương mại Tràng Tiền rực sáng chào đón năm mới (ảnh Lê Bảo).

đón năm mới
Hàng trăm bạn trẻ có mặt tại Bờ Hồ sớm (ảnh Lê Bảo).

đón năm mới
Tại "con đường ánh sáng" quanh Bờ Hồ giới trẻ thi nhau check-in (ảnh Lê Bảo).

đón năm mới
Trẻ nhỏ cũng được cha mẹ đưa đi đón năm mới 2016 (ảnh Lê Bảo).

Hàng triệu người đổ ra đường, nín thở chào đón năm mới 2016
(Ảnh Định Nguyễn)

Hàng triệu người đổ ra đường, nín thở chào đón năm mới 2016
Đúng 19h tối, toàn bộ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng bị cấm di chuyển, hàng nghìn người dân đổ về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Ảnh Định Nguyễn).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
19h40, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật kín người 
(Ảnh Định Nguyễn).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Ở một số vị trí đẹp gần Bờ Hồ có thể quan sát toàn cảnh khu vực diễn ra chương trình đều quá tải. Nhiều cửa hàng phải khóa cửa để tránh tình trạng khách đổ xô vào quán 
(Ảnh Định Nguyễn).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
(Ảnh Tứ Quý)

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Tại TP HCM, hàng nghìn người cũng đổ dồn ra đường (Ảnh Đoàn Ngọc Thi).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Bên bờ sông Sài Gòn nhiều người đã trải bạt chờ xem pháo hoa.

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Nhiều tay máy cũng đã "xí" sẵn chỗ (Ảnh Khang Thái).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Chợ Bến Thành sáng đèn chờ đón giao thừa (Ảnh Đoàn Ngọc Thi).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Từng tốp bạn trẻ kéo nhau về phố đi bộ (Ảnh Khang Thái).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Bến Bạch Đằng đông đúc người dân tụ tập... (Ảnh Khang Thái)

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
 (Ảnh Khang Thái)

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
... dù có bảng cấm nhưng nhiều bạn trẻ vẫn trèo qua lan can, ngồi bên bờ sông (Ảnh Khang Thái).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Xin chữ lấy may mắn đầu năm.

năm mới
Trong khi nhiều bạn trẻ ra đường đón năm mới thì tại một số TTTM nhiều gia đình trẻ đang tiến hành dùng bữa cơm tất niên tiễn năm cũ 2015.

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
21h, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng.

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Nụ cười hạnh phúc trước thềm năm mới đang đến gần (Ảnh Khang Thái).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
(Ảnh Khang Thái)

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Nhóm bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng giao thoa giữa đất trời (Ảnh Khang Thái).

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
(Ảnh Khang Thái)

Hàng nghìn người đổ ra đường, hồi hộp ngóng phút giao thời chào 2016
Không chỉ giới trẻ mà nhiều cụ ông, cụ bà cũng bồi hồi chờ đón năm mới 2016 (Ảnh Khang Thái).

Cảnh sát hóa trang bảo vệ đêm giao thừa

Cảnh sát thuộc nhiều lực lượng sẽ hóa trang kết hợp công khai làm nhiệm vụ tại các điểm diễn ra hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong đêm nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2016, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20 - Công an Hà Nội) cùng các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự theo kế hoạch của Giám đốc Công an Hà Nội.

Theo lãnh đạo PK20, tối 31/12 cho đến sáng ngày đầu năm 2016, hàng trăm chiến sỹ của đơn vị này cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm sẽ hóa trang kết hợp công khai làm nhiệm vụ ở các điểm biểu diễn nghệ thuật chào năm mới.

Các sự kiện này diễn ra ở điểm công cộng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây.

Ngoài lực lượng bảo vệ, quân số còn lại của PK20 sẽ tăng cường tuần tra, phối hợp cùng Liên ngành 141 để ngăn ngừa, xử lý những hành vi đua xe, gây rối trật tự hoặc mang vũ khí, hàng cấm trên đường.

Theo lịch, tối 31/12, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm) sẽ cấm các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Ban tổ chức, Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2016 sẽ diễn ra từ 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1.

Chia sẻ