Hàng nghìn người chen lấn “xin” lộc đền Hùng

,
Chia sẻ

Đến 5 giờ chiều qua 4/4, khi lệnh phát lộc được “ban”, hàng nghìn người dân đã chen chúc, xô đẩy, cố tranh giành bằng được chút lộc mang về.

Khu vực phát lộc đền đã bị nhân dân “quây” kín từ buổi sáng
 
Trước khi lễ hội chính thức diễn ra, tập đoàn Mai Linh đã cung tiến 4.000 chiếc bánh chưng, ghép lại thành một chiếc bánh chưng khổng lồ. BTC dự kiến sẽ phát số bánh chưng này cho nhân dân sau khi kết thúc buổi lễ dâng hương tại đền Thượng.

Sau khi dâng hương, người dân nô nức kéo nhau xuống khu vực phát lộc tại sân trung tâm lễ hội. Thế nhưng, đợi “dài cổ” mà vẫn không thấy có ai đứng ra phát lộc. Nhiều người đợi từ 10 giờ sáng đến quá nửa buổi chiều, mệt quá đành bỏ về.

Không chỉ vậy, một loạt hàng rào sắt được dựng lên để ngăn dòng người đổ về khu vực phát lộc ngày càng đông, mặc cho cơn mưa bất chợt lúc giữa trưa. Một chiếc xe chở bánh lộc cho UBND tỉnh đi ra khiến nhân dân càng sốt ruột, không biết đến lúc nào mình mới được thụ lộc.

Đến khoảng 5 giờ chiều, những người quản lý số bánh trên mới nhận được lệnh “phát lộc”. Hàng nghìn người chen chúc, xô đẩy, cố giành được chút lộc đền mang về. Hàng trăm chiến sỹ an ninh được huy động cũng không thể kiểm soát nổi đám đông du khách chen lấn xin lộc. Mãi đến gần 10 giờ đêm, số bánh chưng trên mới được phát hết một cách “an toàn”.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng thở dài: “Chưa năm nào du khách đổ về trong ngày chính hội đông như năm nay. Riêng ngày hôm nay, chúng tôi ước tính có tới trên 1 triệu lượt du khách về dự lễ hội. Du khách đổ về quá đông, gây tắc đường nghiêm trọng ngay từ Vĩnh Phúc. Từng hàng ô tô nối đuôi nhau đứng chết cứng dọc đường vào đền. Tất cả các khu vực trong quần thể di tích đền Hùng đều ken cứng người. Chúng tôi đã cố gắng phân luồng nhưng quả thật không thể giảm ùn tắc được”. 

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng: “Chưa năm nào lượng du khách trong ngày chính hội đông như năm nay”

Theo ông Khôi, chính vì lượng du khách quá đông, lượng người vây quanh khu vực phát lộc cũng có tới vài nghìn người nên việc phát lộc không thể tiến hành buổi sáng được. Đó cũng là để tránh những xô xát, va chạm không đáng có của nhân dân khi nhận lộc đền. BTC phải lập các hàng rào sắt để ngăn không cho những người quá khích xông vào cướp lộc.

Đến cuối giờ chiều, lượng người giảm xuống đôi chút nên BTC quyết định phát lộc cho nhân dân. Hàng nghìn người ùn ùn kéo lại khu vực phát lộc khiến BTC phải kết sức cẩn trọng trong việc phân phát, không để xảy ra tình trạng tranh giành hay cướp giật. Cuối cùng, nhân dân cũng nhận được những phần lộc đền mang về.

Ngoài 4.000 chiếc bánh chưng xếp thành 1 chiếc bánh khổng lồ còn có 2.000 chiếc nữa cũng được vận chuyển đến để phát lộc. Một số ít trong đó được BTC dành riêng cho những đại biểu đến dự lễ dâng hương. Toàn bộ số còn lại khoảng hơn 5.000 chiếc đã được phát hết cho nhân dân.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ