Hàng loạt trường ĐH ở TPHCM kích hoạt hệ thống phòng chống dịch Covid-19

Anh Tú,
Chia sẻ

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường tại TPHCM, nhiều trường đại học đã cho sinh viên nghỉ học, bắt buộc khai báo y tế, đeo khẩu trang khi đến trường…

Hàng chục nghìn sinh viên phải nghỉ học 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo cho sinh viên nghỉ học sớm nhất vì có sinh viên tham gia học tiếng anh (F1) tại Trung tâm Anh ngữ Key English (nơi ca bệnh 1347 dạy học).

Theo đó, ngay sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo lịch sử di chuyển của ca bệnh 1347 cũng như danh sách học viên, người tiếp xúc gần (F1), tối 1/12 Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thông báo cho hơn 23.000 sinh viên tại cơ sở Tân Phong (Quận 7, TP.HCM) nghỉ học từ 2-6/12 vì số lượng F2 cần truy vết khá rộng.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong sáng 2/12 cũng thông báo cho hơn 30.000 sinh viên toàn trường nghỉ học từ 2-6/12. Thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của HCDC.

Ngoài thông báo, trường cũng gửi tin nhắn cho gia đình sinh viên về thời gian nghỉ học để phòng chống Covid-19. Được biết, trước đó trong ngày 22/11, bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên Vietnam Airlines) có đến Trường ĐH Công nghệ TPHCM. Bệnh nhân này là sinh viên năm nhất hệ từ xa của trường. Ngoài học trên lớp, bệnh nhân 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Do có sinh viên tham gia học tiếng anh tại Trung tâm Anh ngữ Key English nơi ca bệnh 1347 dạy học, cũng như liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh trên, sáng 2/12 hàng loạt trường ĐH tại TPHCM đã thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Hàng loạt trường ĐH ở TPHCM kích hoạt hệ thống phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM đến trường phải khai báo y tế.

Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã ra thông báo cho toàn bộ hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày 3 đến hết 6/12. Trường sẽ có thông báo mới sau thời gian trên. Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng vừa quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên của trường học trực tuyến từ 12h ngày 2/12 đến hết ngày 13/12 vì có sinh viên liên quan ca bệnh 1347.

Kích hoạt hệ thống phòng dịch ở cấp độ cao nhất

Trước diễn biến phức tạp liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 1347 và 1342, hàng loạt trường đại học tại TPHCM đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao nhất.

Trường ĐH Tài chính- Marketing đã ra thông báo khẩn yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường có tiếp xúc hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính Covid-19 trên hoặc các trường hợp được thông báo là F1, F2, F3 hoặc có mặt ở những nơi bệnh nhân số 1342 và 1347 đến cần thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, không vào trường giảng dạy, làm việc và học tập.

Tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên đến trường làm việc phải đeo khẩu trang y tế kể cả trong phòng làm việc, phòng học... song song đó là thực hiện vệ sinh khử khuẩn phòng học, phòng làm việc và thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM cũng đã ban hành quy tắc phòng chống dịch Covid-19 trong toàn đơn vị. Theo đó, khi vào trường, viên chức, người học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; hạn chế tụ tập đông người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, thực hiện tốt “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 phải thông báo ngay cho Trạm Y tế và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; không được đến Trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Là trường có số ca tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh 1342 khá nhiều nên Trường ĐH Công nghệ TPHCM đã kích hoạt cơ chế phòng dịch Covid-19 ở cấp độ cao nhất. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung- Phó trưởng phòng Truyền thông & Tuyển sinh Nhà trường cho biết: Tối 1/12, ngay sau khi nhận được thông tin từ HCDC, Nhà trường đã đồng loạt cho sinh viên nghỉ học, giảng viên nghỉ dạy từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12. Nhà trường cũng đồng thời, triển khai hàng loạt hình thức tiêu độc, khử trùng ở phòng học và khu vực xung quanh, cũng như tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường.

“Sáng mai (3/12), Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh sẽ cử một đội gồm 7 người sang để hỗ trợ nhà trường trong công tác khử khuẩn tất cả phòng học và sảnh tầng 14, thang máy, nhà xe, các khu vực tập trung đông như Ministop...để đảm bảo công tác phòng cống dịch theo đúng yêu cầu của HCDC” -Thạc sĩ Dung cho biết thêm.

Hàng loạt trường ĐH ở TPHCM kích hoạt hệ thống phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tất cả cán bộ, nhân viên nhiều trường đại học tại TPHCM phải đeo khẩu trang khi làm việc.

Được biết, hiện số lượng sinh viên thuộc dạng F1, F2 tại các trường đại học trên địa bàn TPHCM là tương đối lớn. Nhóm đối tượng này lại di chuyển nhiều (vui chơi, học tập) nên Ban giám hiệu các trường có sinh viên thuộc diện phải theo dõi trên đều hết sức thận trọng và lo lắng. do đó gần như chế độ phòng chống dịch Covid-19 được kích hoạt ở cấp độ cao nhất nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra.

TS Thái Doãn Thanh- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết: Dù trường không có sinh viên thuộc các dạng F1, F2, F3 nhưng để phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên Nhà trường vẫn kích hoạt chế độ phòng dịch cao nhất. Theo đó yêu cầu mọi cán bộ, giảng viên, sinh viên đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu và tuyệt đối không tụ tập đông người.

Chia sẻ