Hàng loạt trường Đại học chuyển sang học online, nhắc nhở sinh viên mang sách về quê đề phòng nghỉ Tết kéo dài

Vân Trang,
Chia sẻ

Trước diễn biến mới của dịch, nhiều trường đại học đã ra thông báo khẩn thay đổi lịch nghỉ Tết cho sinh viên.

Hai ngày qua (28-29/1), tình hình dịch Covid-19 đã có nhiều diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh... Nhiều trường đại học đã chủ động cho sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến, hoặc yêu cầu học online để sinh viên chủ động nghỉ Tết sớm.

Một số trường đã yêu cầu cho sinh viên học online như sau:

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trong ngày 29/1, trường đưa ra một số thông báo đáng chú ý sau: Từ ngày 1-7/2/2021 và từ 22-28/2 sẽ đẩy mạnh triển khai dạy học trực tuyến.

Từ ngày 1/3: Toàn trường thực hiện theo kế hoạch và tiến độ đào tạo đã được triển khai. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cần phải điều chỉnh kế hoạch và tiến độ đào tạo, nhà trường sẽ thông báo cụ thể vào thứ 6 của tuần liền trước.

Đại học Xây dựng Hà Nội

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương diễn biến phức tạp, trường thông báo thực hiện dạy và học theo hình thức trực tuyến từ ngày 1/2/2021. Các hoạt động hành chính vẫn được thực hiện bình thường, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

 - Ảnh 2.

Đại học Giao thông Vận tải

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ĐH Giao thông Vận Tải triển khai học tập online đối với sinh viên bắt đầu từ ngày 01/02/2021.

Tuy nhiên, việc thi kết thúc học phần, các học phần thực hành, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng được triển khai dưới hình thức offline.

Song song với việc học online, nhà trường cũng yêu cầu sinh viên không tụ tập nơi đông người, luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người xung quanh để bảo vệ bản thân và gia đình.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà trường thông báo cho sinh viên học online vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 - chủ nhật. Các thầy cô nhắc nhở sinh viên khi về quê nghỉ Tết mang theo sách vở, tài liệu đề phòng dịch có thể kéo dài sau Tết.

Kế hoạch thi các lớp hệ thứ 7 và chủ nhật vẫn được thực hiện như bình thường. Văn phòng Học viện bố trí người đo thân nhiệt và bắt buộc thí sinh đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào phòng thi.

 - Ảnh 4.

Học viện Ngân hàng

Trường thông báo triển khai đào tạo trực tuyến trên toàn Học viện bắt đầu từ ngày 1/2. Trong thời gian không tập trung tại trường, yêu cầu sinh viên và học viên hạn chế di chuyển, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid. Còn lại các cán bộ, viên chức, người làm động thì làm việc bình thường theo lịch công tác của đơn vị.

 - Ảnh 5.

Ảnh: Website và Fanpage các trường

Chia sẻ